Vay đánh bạc, "lên Trưởng phòng" thì trả

Thứ Năm, 13/09/2007, 09:58
Một cán bộ Cục Kiểm soát ATBXHN, thuộc Bộ KHCN vay tiền với lời hứa: Lên được chức trưởng phòng thì sẽ lo cho con của "chủ nợ" du học nước ngoài và sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi.

Nguyễn Thế Khang (27 tuổi; trú tại tập thể nghiên cứu mỏ Cống Thôn, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) là nhân viên Cục Kiểm soát ATBXHN, thuộc Bộ KHCN.

Từ tháng 6/2006 đến tháng 9/2007, do cần tiền để đánh bạc, Khang vay tiền của chị Trịnh Thị H., ở tổ 18, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội), và hứa: Nếu Khang lên được chức Trưởng phòng thì sẽ lo cho con chị H. đi du học ở nước ngoài và sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi.

Khi chị H. không cho Khang vay tiếp, Khang đe dọa nếu chị H. không cho vay, công  việc đổ bể, không những Khang phải đi tù mà chị H. cũng mất hết tiền.

Ngày 10/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt Khang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

T.H.
.
.
.