Vào trụ sở UBND xã trộm xong để lại “tâm thư” chê xã nghèo

Thứ Năm, 22/09/2016, 17:54
Ngày 22-9, Thượng tá Phan Xuân Phương-Phó Trưởng Công an huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Văn Đạt (20 tuổi), trú tại Thôn Tân Thượng, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà về hành vi “ Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan Công an, vào lúc 0h ngày 6-9, Phan Văn Đạt bắt xe taxi đến trụ sở UBND xã Tân Lộc rồi dùng xà beng phá khóa 4 phòng làm việc của UBND xã, sau đó đối tượng cạy két sắt để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Phá xong két nhưng không có tài sản gì nên Đạt đã viết “tâm thư” để lại với nội dung  “ Xã quá nghèo, hẹn dịp sau”.

Đối tượng Phan Văn Đạt cùng tang vật trộm cắp 

 Đến 5h sáng cùng ngày, Phan Văn Đạt tiếp tục đột nhập nhà bà Bùi Thị Phượng, trú xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà phá két và trộm 5 cây vàng cùng 20 triệu đồng. Sau khi trộm được số tài sản trên, Đạt đã bắt xe khách vào TP Hồ Chí Minh lẩn trốn.

Sau gần 20 ngày tiến hành điều tra, Công an huyện Lộc Hà đã làm rõ và bắt giữ được Đạt.

S.Lam-L.Hồng
.
.
.