Vào bệnh viện vì đuổi theo cướp

Thứ Sáu, 04/04/2008, 09:30
Khi nghe thấy nạn nhân tri hô, anh Tâm và anh Thanh đuổi theo những tên cướp nhưng không kịp. Đến khoảng 22h cùng ngày, có 4 thanh niên đi 2 xe gắn máy đến nhà anh Tâm dùng dao, mã tấu chém vào đầu anh Tâm gây thương tích. Tiếp đó chúng kéo qua nhà anh Thanh chém anh Thanh đứt gân tay...

Khoảng 7h ngày 3/4, tại quán cà phê Thắm, số 5/8Q QL1A, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM, có 2 thanh niên vào quán uống cà phê.

Trong lúc chị Đào Thị Thắm (40 tuổi, ngụ Hậu Giang, tạm trú quán trên) pha cà phê thì 1 tên thanh niên đã dùng tay đè cổ, cướp đi 1 dây chuyền vàng chị Thắm đang đeo trên cổ. Chị Thắm kháng cự bị tên này dùng dao đâm nhiều nhát vào tay rồi cả 2 tên lên xe gắn máy tẩu thoát. Công an quận Bình Tân đang truy xét.

Trước đó, lúc 21h35' ngày 2/4, trước nhà số 622/12 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, một phụ nữ đi xe Attila dừng xe nghe điện thoại di động bị 2 thanh niên đi xe gắn máy ép sát giật điện thoại di động.

Nạn nhân tri hô, lúc này anh Trịnh Xuân Tâm (46 tuổi, ngụ số 622/29 Cộng Hòa) và anh Trần Văn Thanh (50 tuổi, ngụ số 622/51 Cộng Hòa) đuổi theo nhưng không kịp.

Đến khoảng 22h cùng ngày, có 4 thanh niên đi 2 xe gắn máy (trong đó có 2 tên cướp giật trước đó) đến nhà anh Tâm dùng dao, mã tấu chém vào đầu anh Tâm gây thương tích (hiện đang cấp cứu tại bệnh viện).

Tiếp đó chúng kéo qua nhà anh Thanh chém anh Thanh đứt gân tay và anh Trần Văn Mười (49 tuổi, ngụ phường 14, quận Tân Bình, đang ngồi chơi với anh Thanh) bị thương ở lưng (cả 2 đang điều trị tại bệnh viện), sau đó cả bọn tẩu thoát.

Công an quận Tân Bình đang truy xét

Nghinh Phong
.
.
.