Vác dao đến phòng trọ của người yêu để hỏi mượn xe

Thứ Tư, 12/08/2015, 18:59
Ngày 12/8, Công an TP Thái Nguyên vẫn đang tiến hành truy bắt đối tượng Diệp Mạnh Hùng kẻ nửa đêm vác dao đến phòng trọ của người yêu để mượn xe và đồng phạm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án vào khoảng 15 giờ ngày 9/8, chị Nguyễn Thị Huệ (24 tuổi, trú tại xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, Thái Nguyên) điều khiển xe môtô AirBlade BKS 20C1-112.02 cùng chị Nguyễn Thị Út (38 tuổi, trú tại xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn) xuống phòng trọ của Lục Thị Mai Thắm (22 tuổi, trú tại xã Nông Thịnh, huyện Chợ Mới) thuê trọ tại tổ 4, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên chơi.

Lúc này tại phòng trọ của Thắm có Diệp Mạnh Hùng (23 tuổi, trú tại xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) là người yêu của Thắm đang ở đó và Hùng mượn xe môtô của Huệ đi mua thẻ điện thoại, đến khoảng 20 giờ cùng ngày Hùng quay về phòng trọ cùng 1 thanh niên tên Tuấn (chưa rõ lai lịch), sau đó tất cả cùng ăn cơm.  

Sau khi ăn cơm xong Hùng lại tiếp tục hỏi mượn xe môtô của Huệ nhưng Huệ không đồng ý, Tuấn đã cầm chìa khóa xe giấu đi, sau đó Hùng và Tuấn ra ngoài. Đến khoảng 0 giờ ngày 10/8 Hùng quay lại tay cầm dao dơ lên chửi và đe dọa “tao chém chết cả ba đứa bây giờ”, thấy vậy chị Huệ, Út, Thắm đi vào trong phòng trọ đóng cửa lại, tắt điện, xe môtô vẫn để ngoài sân.

Đến khoảng 2 giờ 30 ngày 10/8 Hùng gõ cửa tiếp tục hỏi mượn xe của Huệ, khi Huệ không đồng ý, Hùng cầm 1 con dao dài khoảng 50cm chọc qua cửa sổ và yêu cầu Thắm mở cửa, khi Thắm mở cửa Hùng cầm dao xông vào phòng đập vào trán chị Huệ làm chị ngã xuống đất và tát chị Thắm một cái. Sau đó, Tuấn và Hùng lấy xe mô tô (trị giá tài sản khoảng 40 triệu đồng) của Huệ rồi bỏ đi.

Minh Hiếu
.
.
.