Tuyên án vụ thanh niên nghiện ma túy 2 lần vào bệnh viện truy sát

Thứ Ba, 09/08/2016, 12:55
Ngày 9-8, TAND Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Khưu Văn Minh (còn gọi là Mắm, 27 tuổi, ngụ ấp Thạnh Lợi A, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) 19 năm tù giam về tội giết người.

Theo cáo trạng, Minh có mâu thuẫn với anh Lâm Kim Hoàng (36 tuổi, ngụ thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ). Khoảng 13h ngày 10-1, Minh tìm gặp Hoàng tại ấp Long Thuận A (xã Long Phước, huyện Long Hồ). Vừa chạm mặt, Minh dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Hoàng. Nạn nhân bỏ chạy và được người dân đưa đến bệnh viện (BV) cấp cứu.

Khi nạn nhân đang nằm tại phòng cấp cứu, Minh cầm dao vào tận giường bệnh đâm 2 nhát rồi bỏ trốn. Do diễn biến bệnh nặng, các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân sang BV đa khoa Trung ương cấp cứu. Đến chiều tối cùng ngày, Minh tưởng nạn nhân còn nằm tại Vĩnh Long nên cầm dao vào dự định tiếp tục truy sát thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Kết quả giám định, anh Hoàng bị thương tật 49%.

Bị cáo tại phiên tòa.

Phiên tòa được xử sơ thẩm vào ngày 8-7. Đại diện Viện kiểm sát cho rằng hành vi của bị cáo Minh là nguy hiểm cho xã hội, quyết tâm truy sát đến cùng. Nhưng qua giám định, trong lúc xảy ra sự việc, bị cáo nghiện ma túy, tâm thần không ổn định nên đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án từ 10-11 năm tù giam. Sau gần 1 giờ nghị án, HĐXX thông báo hoãn phiên tòa, sẽ tuyên án sau. 

Văn Vĩnh
.
.
.