Tước đoạt mạng sống của vợ vì đòi ly hôn

Chủ Nhật, 23/09/2012, 15:05
Chiều 21/9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm án của gia đình bị hại và bị cáo, tuyên phạt Võ Văn Út (25 tuổi, ngụ An Giang, tạm trú phường An Thạnh, thị xã Dĩ An, Bình Dương) mức án 13 năm tù về tội “giết người”.

Võ Văn Út và chị Cao Thị Phương Linh (24 tuổi) là vợ chồng đã có 2 con chung (3 tuổi và 2 tuổi). Giữa tháng 7/2011, do vợ chồng mâu thuẫn nên Út bỏ về quê ở An Giang sinh sống, còn Linh đem 2 con đến nhờ cha mẹ ruột nuôi dưỡng, sau đó đi thuê nhà trọ khác để đi làm thuê.

Ngày 11/11/2011, Út từ An Giang lên phòng trọ nơi cha mẹ chị Linh ở tại khu phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh để thăm con và ở lại đây để chờ gặp vợ. Hai ngày sau Linh về nhà, Út liền kêu vợ quay về sống chung để cùng nhau nuôi con nhưng Linh không đồng ý mà đòi ly hôn.

Đến chiều cùng ngày, Linh bỏ đi thì Út ngăn cản bị vợ dùng tay đánh vào mặt. Tức giận, Út quay vào nhà lấy dao đâm vào ngực vợ. Thấy Linh máu chảy ra nhiều, Út ngất xỉu. Sau đó, người nhà đưa cả hai vợ chồng đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, tối cùng ngày chị Linh đã tử vong

A.Huy
.
.
.