Tự tử vì thua độ

Thứ Bảy, 01/07/2006, 08:00
Viết thư tuyệt mệnh gửi cho cha mẹ, người thân xin tha thứ về tội cờ bạc dẫn đến nợ khá nhiều tiền độ bóng đá, Phan Văn Thanh tìm tới cái chết bằng cách treo cổ.

Sau khi thua độ bóng đá, đêm 25/6, Phan Văn Thanh, 23 tuổi, ĐKTT tại ấp 8, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) đã ra nhà sau, dùng dây dù treo cổ để tự kết liễu đời mình. Khi ông bà Phùng Thị Nhan - Phan Văn Minh, cha mẹ đẻ của Thanh phát hiện thì Thanh đã chết từ vài giờ trước đó.

Đại úy Lê Văn Kiếm Em, điều tra viên, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Giồng Trôm cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã và huyện đã có mặt tại hiện trường. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy đây là một vụ tự tử.

Trước khi tìm đến cái chết, Thanh có một bức thư tuyệt mệnh gửi cho cha mẹ, người thân với nội dung xin lỗi vì đã mải mê cờ bạc, đặc biệt đang thiếu nợ khá nhiều tiền vì thua độ bóng đá trong những ngày diễn ra World Cup vừa qua

Binh Huyền
.
.
.