Tử hình học sinh sát hại người yêu là cô giáo
- Sát hại cô giáo rồi đốt xác phi tang
- Lời khai của đối tượng sát hại cô giáo tiểu học rồi đốt xác phi tang1
- Bắt thủ phạm sát hại cô giáo trường mầm non
Hiện trường nơi Hà Dã Viễn sát hại cô Đặng Thị Y. |
Với mục đích sát hại người yêu để cướp tài sản, trước khi lên Đà Lạt, Hà Dã Viễn chở cô Đặng Thị Y. tới bãi giữ xe gửi chiếc xe gắn máy của cô Y., hai người lên Đà Lạt bằng xe khách. Khi tới thị trấn Di Linh, Hà Dã Viễn vào chợ mua một đoạn dây dù giấu trong người rồi rủ cô Y. vào rẫy cà phê “nghỉ ngơi” cho đỡ mệt với mục đích sát hại nạn nhân. Hà Dã Viễn đã bóp cổ, dùng dây dù thắt cổ và sau đó treo cổ cô giáo Đặng Thị Y. vào gốc cà phê để tạo hiện trường giả.
Khi nạn nhân chết, Hà Dã Viễn cướp 1 điện thoại di động hiệu Microsoft Lumina 640, chứng minh nhân dân, giấy tờ xe máy, phiếu giữ xe và 130.000 đồng. Thực hiện hành vi giết cô giáo và cướp tài sản xong, Viễn đón xe máy ra Chợ Di Linh bán chiếc điện thoại di động với giá 1.030.000 đồng, sau đó đón xe ô tô về TP HCM, tới bãi gửi xe lấy xe máy của cô Y. đem bán được 4 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.
Bị cáo Hà Dã Viễn trước đó đã có 1 tiền án 24 tháng tù giam về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Hết hạn tù, Hà Dã Viễn được ông nội tiếp tục nuôi ăn học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh. Trong thời gian học tại Trung tâm, Viễn có quan hệ tình cảm với giáo viên dạy mình là cô giáo Đặng Thị Y..