Tù chung thân cho kẻ giết vợ vì ghen

Thứ Tư, 08/05/2013, 09:24
Ngày 7/5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tù chung thân đối với Lê Minh Hoàng (45 tuổi, ngụ thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, Long An) về tội giết người.

Bị cáo trong giờ tòa nghị án.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Hoàng và chị Trương Thị Tuyết Nhung (SN 1978) là vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn và có một con chung (14 tuổi).

Đầu tháng 12/2012, vợ chồng Hoàng xảy ra mâu thuẫn, chị Nhung đòi ly hôn nên Hoàng nghi ngờ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác.

Cũng kể từ đó chị Nhung bỏ về nhà cha mẹ ruột ở ấp Hòa Thuận 1, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa sinh sống.

Đến khoảng 19h15 ngày 11/12/2012, Hoàng đến nhà cha mẹ vợ gọi vợ về nhưng chị Nhung không đồng ý. Tức giận, Hoàng xuống bếp lấy cây kéo đâm một nhát vào ngực trái chị Nhung (lúc này đang nằm trên võng xem tivi) trước mặt mẹ vợ khiến chị Nhung chết ngay sau đó

H. Anh
.
.
.