TPHCM:

Truy xét hai đối tượng cướp giật tài sản khiến một phụ nữ ngã xuống đường hôn mê

Thứ Tư, 12/11/2014, 10:10
Ngày 11/11, Công an quận Bình Tân đang tiến hành điều tra làm rõ và truy xét hai đối tượng cướp giật tài sản gây chấn thương sọ não dẫn đến hôn mê cho chị Trương Ái Trân (sinh năm 1982, ngụ Bình Tân). Vụ cướp giật tài sản xảy ra tại khu vực đường số 4 đoạn qua hồ xử lý nước thải thuộc phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân lúc 19h30 ngày 10/11.

Hiện tại chị Trân vẫn trong tình trạng hôn mê đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115. Bác sĩ  Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, chị Trân được chuyển vào bệnh viện cấp cứu lúc 20h15 trong tình trạng chấn thương sọ não, hôn mê sâu, lõm phần sọ trái, bị thương ở phần tay, chân. Sau khi tiến hành sơ cứu, chụp CT, nạn nhân đang được theo dõi để xử lý.

Hiện trường nơi chị Trân bị hai đối tượng đạp ngã cướp điện thoại dẫn đến hôn mê.

Theo người nhà của chị Trân thuật lại, vào giờ trên chị Trân điều khiển xe tay ga 54R4-9572 lưu thông trên đường số 4 (hướng từ đường Gò Xoài về đường Bình Long). Khi lưu thông đến trước nhà số 7, đường số 4 thuộc khu vực hồ xử lý nước thải KP8, phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, chị Trân bị hai đối tượng đi trên một xe gắn máy kè sát giật chiếc điện thoại. Chị Trân truy hô và tăng ga đuổi theo hai đối tượng thì bị đối tượng ngồi sau đạp ngã xe té xuống đường bất tỉnh. Lúc này, một số người dân phát hiện vụ việc trên thấy chị Trân đầu bê bết máu, hai đối tượng đã rồ ga tẩu thoát nên đưa chị Trân vào bệnh viện cấp cứu rồi gọi điện báo với Công an.

Nhận được tin báo, Công an phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ. Một tổ công tác tiếp cận với chị Trân nhưng do chị Trân đang bị hôn mê nên chưa thể lấy thông tin

M.Đức
.
.
.