Truy xét hai đối tượng bắt giữ người để đòi nợ

Thứ Bảy, 20/06/2015, 11:39
Ngày 19/6 Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai đã tạm giữ hình sự với Nguyễn Xuân Cường, 20 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa để điều tra, làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo hồ sơ Công an, khoảng tháng 10/2014, anh Bùi Văn Dũng, 29 tuổi ngụ ở phường Long Bình thông qua Nguyễn Công Kiên, 24 tuổi ngụ phường Long Bình vay của Trần Nghị Luật, 27 tuổi ở phường Long Bình 40 triệu đồng.

Sau nhiều lần đòi nợ mà Dũng không trả, nên chiều 15/6, Kiên cùng 1 đối tượng chưa rõ lai lịch đến yêu cầu anh Dũng ra quán nước gần siêu thị Lotte Mart ở phường Long Bình để nói chuyện. Sau đó các đối tượng gọi cả Luật đến cùng yêu cầu Dũng phải trả trước 10 triệu đồng thì mới cho về nhà.

Do anh Dũng gọi điện liên lạc với gia đình không được nên Kiên và Luật đã gọi Cường đến khống chế đưa anh Dũng về phường Long Bình và giữ ở đó.

Đến ngày 16/6 khi Cường chở Dũng về nhà lấy tiền nợ thì bị Công an bắt qủa tang, còn Kiên và Luật đã nhanh chân bỏ trốn.

Ngọc Sơn
.
.
.