Truy tố kẻ lừa chạy án treo

Thứ Năm, 15/11/2012, 22:48
Thấy mất nhiều tiền chạy được hưởng án treo nhưng Vương và Thái chỉ được giảm 6 tháng tù, gia đình hai bị cáo mới biết bị Long lừa. Gia đình nạn nhân đến nhà đòi lại tiền nhưng Long chỉ viết giấy nhận nợ rồi hẹn tới hẹn lui không trả…

Ngày 14/11, Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Long, 39 tuổi, ở phường 9, TP Tuy Hòa, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, cuối năm 2011, chị Hà Thị Thương, 31 tuổi, trú xã Hòa Xuân Đông tình cờ gặp Long ở nhà người quen. Nghe Thương tâm sự có em trai tên Hà Minh Vương, 27 tuổi, bị Tòa án nhân dân huyện Đông Hòa phạt 42 tháng tù giam đang kiến nghị phúc thẩm, Long gợi ý giúp chạy án từ tù giam sang tù treo.

Tin lời, gia đình chị Thương đã đưa hắn 15 triệu đồng. Nghe Vương nói có người giúp chạy án, Nguyễn Văn Thái, 24 tuổi, đồng phạm với Vương trong vụ án bị phạt 36 tháng tù cũng tìm đến nhờ Long giúp đỡ. Hai gia đình nghèo đã đưa Long tổng cộng 43 triệu đồng. Ngày 23/3, tại phiên phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên xét thấy bị cáo tích cực bồi thường người bị hại nên giảm mỗi bị cáo 6 tháng tù.

Lúc này gia đình hai bị cáo mới biết bị Long lừa, đến nhà đòi lại tiền nhưng đối tượng chỉ viết giấy nhận nợ rồi hẹn tới hẹn lui không trả. Bức xúc, hai gia đình đã làm đơn gửi đến Công an tố cáo

Nguyên Khang
.
.
.