Ráo riết truy tìm hung thủ chém chết người ngay trên bàn nhậu

Thứ Hai, 18/07/2016, 16:38
Một nhóm khoảng 6 thanh niên đi trên hai xe máy ập tới, 1 đối tượng cầm hung khí lao vào chém nam thanh niên tử vong tại chỗ.


Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân chiều 18-7, Đại tá Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên cho biết, các mũi trinh sát cơ quan này đang phối hợp Công an TP Tuy Hòa triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét hành tung đối tượng gây án giết người với tính chất đặc biệt nguy hiểm.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 1h10’ sáng 18-7 tại quán nhậu bình dân bên góc phố Hùng Vương – Đồng Khởi, phường 7, TP Tuy Hòa.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Vào thời điểm đó, Lê Minh Trường, 26 tuổi, trú ở khu phố Phước Hậu, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu đang ngồi nhậu với một số người bạn tại quán bình dân nêu trên, bất ngờ một nhóm khoảng 6 thanh niên đi trên hai xe máy ập tới, 1 đối tượng trong số họ cầm hung khí lao vào chém Trường một nhát gần đứt lìa cổ, khiến nạn nhân tử vong sau khi gục ngã tại hiện trường.

Sau đó các hung thủ lên xe máy hối thúc đồng bọn tăng tốc tẩu thoát trong đêm tối. Được biết, chủ nhân quán nhậu bình dân nêu trên là Lê Nguyên Hưng, 32 tuổi, trú ở khu phố Lý Tự Trọng, phường 8 đã sử dụng một phần vỉa hè đường phố và thuê thêm một phần nhỏ phía sau căn hộ 316 Hùng Vương, phường 7, TP Tuy Hòa.

Theo Công an phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, trước khi bị sát hại, nạn nhân Lê Minh Trường làm công cho một hiệu vàng ở địa phương, nhân thân tốt, chưa vi phạm pháp luật.

Hữu Toàn
.
.
.