Truy bắt kẻ trộm trên xe buýt, một người bị cán nát tay

Thứ Tư, 14/10/2015, 09:33
Trong lúc chặn xe buýt và leo lên xe để tìm bắt kẻ trộm (xe buýt chưa dừng hẳn), anh Phương trượt chân té ngã, bị xe buýt cán qua bàn tay gây thương tích, phải vào Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu, điều trị vết thương.

Chiều 13/10, cơ quan CSĐT Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ Huỳnh Minh Hiệp (SN 1978, ngụ phường 5, TP Mỹ Tho) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 17h30 ngày 10/10, chị Nguyễn Thúy Hằng (19 tuổi, ngụ phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe đạp điện đến dựng trước cửa và vào chơi tại tiệm Internet “EKISONIZ” thuộc phường 4, thị xã Cai Lậy do anh Nguyễn Phan Đông Phương làm chủ.

Khoảng 20 phút sau, bà Phan Thị Lịnh (mẹ anh Phương) phát hiện đối tượng lấy xe chạy đi. Anh Phương cùng anh Huỳnh Bảo Ngọc (22 tuổi, ngụ khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy) dùng xe máy truy tìm thì phát hiện đối tượng đưa xe đạp điện lên xe buýt chạy về hướng Mỹ Tho. Các anh tiếp tục đuổi theo đến khu vực phường 10, thành phố Mỹ Tho chặn xe buýt lại và bắt được đối tượng, thu giữ xe đạp điện (trị giá 4.000.000 đồng) giao Công an phường 10, TP Mỹ Tho.

Trong lúc chặn xe buýt và leo lên xe để tìm bắt đối tượng (xe buýt chưa dừng hẳn), anh Phương trượt chân té ngã, bị xe buýt cán qua bàn tay gây thương tích, phải vào Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu, điều trị vết thương.

M.N.
.
.
.