Trộm tài sản của người tình, lĩnh án

Thứ Năm, 17/03/2011, 11:18
TAND TP HCM ngày 16/3 xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo yêu cầu tăng án, đồng thời cũng bác đơn kháng cáo xin giảm án của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm 1 năm tù đối với Trần Văn Minh (43 tuổi, ngụ Đà Nẵng) về tội "Trộm cắp tài sản".

Mặc dù đã có vợ con, Minh và Nguyễn Thị Bích Thủy (47 tuổi) vẫn lén lút quan hệ với nhau, sau đó vào TP HCM thuê nhà sống chung. Trong quá trình sống chung với nhau, xảy ra nhiều mâu thuẫn nên Minh ý định bỏ về Đà Nẵng nhưng không cho bà Thủy biết.

Tối 25/6/2010, lợi dụng bà Thủy đang tắm, Minh mở valy quần áo của người tình để lấy đồ dùng cá nhân trốn về thì phát hiện có rất nhiều tài sản nên chiếm đoạt luôn. Sau khi tắm xong, bà Thủy ra ngoài và phát hiện toàn bộ số tài sản mất sạch, người tình cũng biến mất nên đến Công an trình báo.

Theo bà Thủy, số tài sản bị mất trộm gồm 20 triệu đồng, 1 laptop, 5 chỉ vàng và 2 chiếc nhẫn vàng. Qua truy xét, đến ngày 15/9/2010, Công an đã bắt được Minh 

H.A.
.
.
.