Trộm dê bán lấy tiền hát karaoke

Thứ Sáu, 21/10/2016, 09:02
Trong lúc nhậu cùng nhau thì Điểu Đông cùng với nhóm bạn rủ nhau đi bắt trộm dê bán lấy tiền đi hát karaoke.

Ngày 21-10, Công an huyện Chơn Thành (Bình Phước) đã bắt giữ Điểu Đông (18 tuổi, ngụ tổ 3, ấp Xạc Lây, xã Tân Quan, huyện Chơn Thành) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16h ngày 24-8, trong lúc nhậu cùng nhau thì Điểu Đông cùng với nhóm bạn gồm: Trần Trung Dũng (21 tuổi, ngụ ấp Long Bình, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản); Điểu Cơ (24 tuổi, ngụ ấp Cây Gõ, xã Quang Minh, huyện Chơn Thành) và Nghiệp (chưa rõ nhân thân, lai lịch) rủ nhau đi bắt trộm dê bán lấy tiền đi hát karaoke. 4 đối tượng chở nhau trên 2 xe máy đến nhà anh Lê Ngọc Trìu (29 tuổi, ngụ ấp Bào Teng, xã Quang Mimh, huyện Chơn Thành) trộm 2 con dê (tổng trọng lượng 50kg).

Cả nhóm mang đến bán 1 con dê cho anh Đoàn Duy Minh (36 tuổi, ngụ ấp Sóc Lớn, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản) và 1 con cho một người dân ở xã Tân Khai được số tiền 2,5 triệu đồng. Sau đó, cả bọn hát karaoke tại xã Tân Quan hết 1 triệu đồng.

Qua truy xét đến ngày 8-10, lực lượng Công an bắt giữ được Dũng và Cơ, đồng thời thu hồi 1 con dê (bán cho anh Minh) trả lại cho anh Trìu. Hiện, lực lượng Công an đang truy bắt Nghiệp.

Văn Thủy
.
.
.