Đà Nẵng:

Trộm dây điện, bán được 22 triệu đồng = 19 năm tù

Thứ Hai, 03/07/2006, 13:18

Sáng 30/6, TAND TP Đà Nẵng đã đưa vụ án "Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia" ra xét xử sơ thẩm. Theo đó đã tuyên phạt Nguyễn Mạnh và đồng bọn tổng cộng 19 năm tù giam.

Vào đêm 7/12/2005, các đối tượng gồm Nguyễn Mạnh, Ngô Thanh Sơn, Trần Đình Công, Huỳnh Văn Nhớ (cùng 16 tuổi); Nguyễn Văn Đây, Lê Văn Thành, Lưu Quý Hùng (cùng 17 tuổi); Huỳnh Văn Cơ, Nguyễn Tiến Mạnh (cùng 18 tuổi) và Nguyễn Minh Kiệm (19 tuổi) đều trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, đã chia làm 3 nhóm thực hiện hành vi chặt phá dây điện ngầm đem đi bán phế liệu lấy tiền tiêu xài. Tổng trị giá thiệt hại là 22 triệu đồng

K.T.
.
.
.