Trộm cắp tài sản rồi rao bán trên mạng

Thứ Ba, 06/10/2015, 09:50
Ngày 4/10, Công an huyện Tam Nông (Phú Thọ) cho biết, vừa phát hiện một đường dây trộm cắp tài sản rồi rao bán trên mạng Internet.

Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Trưởng Công an huyện Tam Nông kể lại: Hơn một tháng trước, trên địa bàn huyện Tam Nông xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản (xe máy) khiến dư luận rất bức xúc. 

Vụ án đầu tiên xảy ra vào ngày 10/8. Khoảng 16h30 cùng ngày, chị Nguyễn Thị Hường (trú tại khu 7, xã Xuân Quang, huyện Tam Nông) để xe máy trước cửa hiệu tạp hóa ở xã Cổ Tiết, Tam Nông đã bị kẻ gian lấy mất… 

Đến ngày 16/9, cũng với thủ đoạn tương tự, các đối tượng lấy của chị Đặng Thị Kim (ở xã Hiền Quan, huyện Tam Nông) chiếc xe Wave BKS 19N1-134.36. 

Sau nhiều ngày rà soát, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát xác định đối tượng nghi vấn là Lê Thủy Hữu (27 tuổi, trú tại khu 9, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ, Phú Thọ). Hữu thường đi cùng với Trần Văn Công (28 tuổi, hộ khẩu thường trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), cả hai có nhiều dấu hiệu bất minh về thời gian và kinh tế… 

Ngày 17/9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Tam Nông đã thực hiện lệnh bắt giữ Công, thu giữ chiếc xe máy Wave Alpha đối tượng lấy trộm của chị Kim. Từ lời khai của Công, Công an huyện Tam Nông đã thực hiện lệnh bắt giữ Hữu.

Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận, sau khi lấy trộm tài sản, Công mang về Hà Nội tiêu thụ. Để tránh bị phát hiện, Công đăng thông tin lên trang mạng xã hội Chotot.vn và lấy tên người bán là Hùng ở Mỹ Đình. Đối tượng cũng dùng sim điện thoại khuyến mại để liên lạc… 

Sau khi bán xe, đối tượng bỏ số điện thoại hòng đánh lạc hướng phát hiện của cơ quan chức năng. Số tiền có được từ việc trộm cắp tài sản, hai tên chia nhau tiêu xài cá nhân. Hiện, vụ án đang được điều tra, mở rộng.

X. Mai
.
.
.