Triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm ma tuý đất Cảng

Thứ Ba, 08/03/2016, 08:54
Sáng 7-3, tại Công an TP Hải Phòng, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, tặng Bằng khen cho Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý vì đã có thành tích triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý tổng hợp; tặng Bằng khen cho Công an quận Dương Kinh vì đã có thành tích triệt phá đường dây vận chuyển trái phép thuốc lá số lượng lớn.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an, trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 3 cán bộ, nhân viên, thuộc Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng, về thành tích phòng chống tội phạm ma tuý. Đồng thời trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tham gia hai chuyên án nói trên.

Hồi 17h30 ngày 4-3, lực lượng trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp với Phòng 3 Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an; Cụm đặc nhiệm phòng, chống ma túy số 1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Hải Phòng và Công an quận Hồng Bàng phá một đường dây tội phạm ma tuý.

Một số đối tượng trong vụ án.

Tại khu vực đê Quai Chảo, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, lực lượng phá án đã bắt quả tang Phạm Đức Dũng và 3 đối tượng khác gồm: Phạm Văn Công, 24 tuổi, trú tại thôn Quang Khải, xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; Trần Bích Ngọc, 22 tuổi, trú tại số 11/117 Hoàng Quý , phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng và Mo Jing Lei (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 3,460kg ma túy tổng hợp; một túi xách chứa nhiều tiền Việt Nam và nhân dân tệ (đã niêm phong, chưa kiểm đếm), 1 xe ôtô, 6 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội khác.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý tổng hợp từ Trung Quốc, qua cửa khẩu Móng Cái - TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, về Hải Phòng và các tỉnh, thành phố ở Việt Nam tiêu thụ. Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự các đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng án.

Hồi 0h45 ngày 29-2, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, thuộc địa bàn tổ dân phố Tân Hợp, phường Tân Thành, quận Dương Kinh, Công an quận kiểm tra xe tải BKS: 15C-027.91 từ hướng Đồ Sơn về trung tâm thành phố. Chiếc xe nói trên không chấp hành mệnh lệnh của lực lượng chức năng, mà lao thẳng vào đội hình tổ công tác rồi tăng ga bỏ chạy. Bị lực lượng công an truy đuổi, đối tượng cho xe chèn đổ 2 chiếc xe chuyên dùng của lực lượng Cảnh sát giao thôn, khiến một đồng chí bị thương. Chiếc xe tải chạy tiếp khoảng 600m, đối tượng lợi dụng trời tối, bỏ xe lại và tẩu thoát theo đường hẻm.

Công an quận kiểm tra, thu được trên xe 231 thùng gồm 115.500 bao thuốc lá nhãn hiệu BLEND NO.555 GOL và BEND NO.555 MANDARIN, là mặt hàng cấm nhập và mua bán, vận chuyển. Đây là vụ vận chuyển trái phép thuốc lá lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện, bắt giữ trên địa bàn TP Hải Phòng.

Ngay trong ngày, cơ quan CSĐT Công an quận Dương Kinh đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Sự, trú tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương và tiếp tục điều tra mở rộng án, truy bắt đối tượng còn lại.

Quốc Phòng
.
.
.