Triệt phá đường dây đánh bạc "di động" liên quận

Thứ Tư, 10/09/2008, 16:21
Đường dây đánh bạc do Tiền “pêđê" tổ chức và một đối tượng khác tên là Gái "làm cái", hoạt động "di động" từ quận 2 sang quận 9 và liên tục thay đổi địa điểm để tránh sự chú ý của người xung quanh và cơ quan chức năng. Cũng chính vì vậy, Tiền “pêđê" thường chọn đánh bạc ở những ngôi nhà ở bìa sông rạch, cồn nổi… bắt buộc phải đi ghe mới vào được.

Đến chiều 9/9, cơ quan CSĐT - Công an quận 9 đã ra quyết định tạm giữ 7 đối tượng gồm: Dương Tấn Quyến (30 tuổi, ngụ quận 2), Nguyễn Thị Nga (45 tuổi, ngụ phường Long Trường, quận 9), Nguyễn Thị Mộng Thúy (25 tuổi, ngụ phường Bình Trưng Tây, quận 2), Nguyễn Văn Cấy (54 tuổi, ngụ phường An Phú, quận 2), Thái Thị Ngọc Trinh (32 tuổi, ngụ phường Hòa Bình, TP Biên Hoà, Đồng Nai), Nguyễn Thị Ngọc Ngân (21 tuổi, ngụ phường An Phú, quận 2), Nguyễn Ngọc Dung (45 tuổi, ngụ phường Linh Trung, Thủ Đức).

Đây là 7 đối tượng trong đường dây đánh bạc do Tiền “pêđê" tổ chức và một đối tượng khác tên là Gái "làm cái", hoạt động "di động" từ quận 2 sang quận 9 và liên tục thay đổi địa điểm để tránh sự chú ý của người xung quanh và cơ quan chức năng. Cũng chính vì vậy, Tiền “pêđê" thường chọn đánh bạc ở những ngôi nhà ở bìa sông rạch, cồn nổi… bắt buộc phải đi ghe mới vào được.

Trước đó, vào lúc 15h10' ngày 8/9/2009, sau nhiều ngày theo dõi, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận 9 đã tiến hành kiểm tra nhà không số thuộc ấp Ông Nhiêu, phường Long Trường, quận 9 do vợ chồng Dương Tấn Quyến và Nguyễn Thị Nga tạm trú, phát hiện 18 con bạc đang đánh bài cào ăn tiền với mỗi ván lên tới cả chục triệu đồng.

Ngoài 7 đối tượng đang bị tạm giữ ở trên còn có Nguyễn Ngọc Huệ (49 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, Thủ Đức), Lê Thị Nga (31 tuổi, ngụ phường Linh Trung, Thủ Đức), Lê Văn Hậu (28 tuổi, ngụ phường Long Bình, quận 9), Trần Thị Phấn (47 tuổi, ngụ phường Linh Xuân, Thủ Đức), Võ Thị Mai Hương (29 tuổi, ngụ phường Linh Đông, Thủ Đức), Võ Thị Thu Thủy (34 tuổi, ngụ phường Linh Tây, Thủ Đức), Phạm Thị Thu Vân (29 tuổi, ngụ phường An Phú, quận 2), Nguyễn Thị Tâm (60 tuổi, ngụ phường An Phú, quận 2), Đỗ Thanh Thúy (35 tuổi, ngụ phường Linh Đông, Thủ Đức), Trần Thị Ngọc Tài (44 tuổi, ngụ phường Bình Trưng Tây, quận 2), Phạm Khắc Thanh (33 tuổi, ngụ phường Thủ Thiêm, quận 2) tham gia với mỗi lần đặt từ 100 đến 200 ngàn đồng.

Tang tài vật thu giữ tại chiếu bạc gồm có 9 bộ bài tây, gần 62 triệu đồng (trong đó có 7,5 triệu đồng tiền tang vật) và 100 USD, 4 chiếc xe gắn máy cùng 11 chiếc ĐTDĐ các loại. Ngoài Tiền “pêđê" và Gái chạy thoát, tất cả 18 con bạc đã bị triệu tập về cơ quan điều tra để làm rõ

Anh Huy
.
.
.