Công an Đà Nẵng:

Triệt phá đường dây buôn ma tuý

Thứ Năm, 23/06/2005, 23:24

Đã có 6 đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy bị bắt, tang vật thu giữ gồm hơn 100 tép heroin, 33 gói cần sa...

Qua công tác nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về  ma túy Công an quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng phát hiện tại phường Chính Gián, thuộc quận Thanh Khê có một số đối tượng tái nghiện và nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn vận chuyển, buôn bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Số đối tượng này hoạt động rất tinh vi, thường xuyên thay đổi địa bàn, thủ đoạn giao bán hàng bằng điện thoại di động để liên lạc thống nhất giá cả và địa điểm giao nhận hàng. Chúng  sử dụng các em nhỏ giao hàng tận tay cho những con nghiện, hoặc con nghiện để tiền tại địa điểm đã giao hẹn rồi nhận ma tuý từ trong nhà vứt qua cửa sổ... nhằm đánh lạc hướng điều tra của Công an.

Đầu năm 2005, lãnh đạo Công an quận Thanh Khê đã quyết định thành lập chuyên án để đấu tranh. 13h ngày 20/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Tp. Đà Nẵng đã phối hợp Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Khê và Công an phường Chính Gián đồng loạt ra quân, tiến hành kiểm tra, khám xét những đối tượng nằm trong đường dây.

Tổ thứ nhất xuất hiện bất ngờ tại nhà Mai Thị Vân (70 tuổi), trú tổ 46 phường Chính Gián, một đối tượng có thâm niên trong nghề buôn bán ma tuý. Tại nhà thị Vân, lực lượng Công an đã bắt được Mai Thị Dưỡng (33 tuổi), trú tại Hòa Thọ, Hòa Vang là một đối tượng chuyên bán lẻ heroin, thu giữ 24 tép heroin và 2 cục heroin chưa chia thành tép.

Tổ công tác thứ hai tiến hành kiểm tra nhà của Trần Thị Ánh, con gái thị Vân (32 tuổi), trú tổ 46, phường Chính Gián. Ánh là một đối tượng có tiền án 2 năm tù treo về tội chứa gái mại dâm. Trong thời gian thi hành bản án treo, Ánh vẫn ngang nhiên phạm tội và bị bắt quả tang khi đang bán ma túy cho một con nghiện. Tại nhà Trần Thị Ánh, Công an đã thu giữ 13 tép heroin, 24 gói cần sa và một số dụng cụ dùng để tiêm chích ma tuý.

Tang vật thu được tại nhà các đối tượng.

Một mũi khác nữa tiến hành kiểm tra nhà Trần Thị Tuyết (cầm đầu trong đường dây, 34 tuổi), trú tổ 46, phường Chính Gián. Tại nhà Tuyết, Công an thu giữ 24 gói bồ đà, trong đó có 18 gói bị con nghiện ném ra vườn rau nhằm phi tang, nhưng không thành.

Cũng ngay trong ngày, lực lượng Công an khám xét tại phòng thuê trọ thuộc tổ 49, phường Chính Gián, bắt giữ đối tượng Tôn Nữ Minh Hương (32 tuổi), quê ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam và thu giữ 6 tép heroin.

6h sáng 23/6, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Khê tiếp tục phối hợp với Công an phường Chính Gián bắt quả tang Phan Thành Công (30 tuổi), trú tổ 16, phường Chính Gián đang bán ma tuý cho 4 con nghiện. Qua khám xét, cơ quan Công an thu trên 50 tép heroin, 1,8 triệu đồng, 3 ống nước cất, 1 kim tiêm.

Khai thác ban đầu, Phan Thành Công khai nhận đã nhiều lần lên huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam mua ma tuý về bán lại cho con nghiện

N.P.
.
.
.