Triệt phá băng cướp nguy hiểm

Thứ Năm, 11/07/2013, 21:37
Ngày 9/7/2013, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết đã đấu tranh triệt phá băng nhóm cướp nguy hiểm, bắt tạm giam 2 đối tượng.

Được biết, trước đó ít ngày, tại đầu ngõ 702, đại lộ Tôn Đức Thắng, thuộc phường Sở Dầu xảy ra vụ cướp táo tợn. Nạn nhân là anh Vũ Minh Đức, 27 tuổi, trú tại số 38/317 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng trong lúc đang điều khiển chiếc xe máy Jupiter BKS: 15B1-440.01 chở một người bạn đã bất ngờ bị 2 thanh niên chặn đường, dùng thanh gỗ to đánh tới tấp. Tới khi anh Đức gục hẳn xuống đường, 2 tên cướp mới nhảy lên xe của nạn nhân nổ máy tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các trinh sát hình sự, Công an quận đã rất khẩn trương triển khai các biện pháp truy nóng thủ phạm. Kiên trì tiến hành các biện pháp rà soát địa bàn, thu thập thông tin, mũi trinh sát của Trung tá Lê Ngọc Quang, nữ Trung tá Nguyễn Thị Minh và Thiếu tá Phạm Thị Mỹ Linh, với sự phối hợp của Công an phường sở tại đã dựng nên một nhóm nghi can gồm: Nguyễn Hoàng Anh, 21 tuổi và em trai là Nguyễn Anh Hoàng, 18 tuổi, cùng trú tại số 64B đê Quai Chảo; Phạm Xuân Hưng, trú tại số 15 đường Dầu Lửa, cùng phường Sở Dầu; Lê Trọng Vinh, 18 tuổi, trú tại số 53 Vạn Kiếp, phường Thượng Lý, cùng quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Các đối tượng đều có hoàn cảnh đặc biệt. Bố của Nguyễn Hoàng Anh và Nguyễn Anh Hoàng do mâu thuẫn, đâm chết vợ và đang phải thi hành án phạt tù. Phạm Xuân Hưng mồ côi bố từ sớm... Bằng các biện pháp nghiệp vụ khéo léo, các trinh sát đã tiếp cận được đối tượng, làm rõ vai trò của từng tên. Trong đó, Nguyễn Hoàng Anh và Nguyễn Anh Hoàng là thủ phạm trực tiếp gây án. Cho tới 15h ngày 5/7, Công an quận đã bắt gọn 2 đối tượng này tại cống Cái Tắt (thuộc địa bàn phường Sở Dầu).

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Hoàng Anh và Nguyễn Anh Hoàng khai nhận: chiếc xe cướp được của nạn nhân đang được gửi tại nhà Lê Trọng Vinh sau đó mang về hiệu cầm đồ Ánh Đại (ở số 582 đường Trường Chinh, quận Kiến An, Hải Phòng) cắm lấy 15 triệu đồng. Tuy nhiên, chiếc xe máy này đã bị hiệu cầm đồ trên tiêu thụ.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra và truy thu chiếc xe tang vật. Ai hiện đang quản lý, sử dụng chiếc xe Jupiter BKS: 15B1-440.01 cần giao nộp ngay cho cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Quốc Phòng - Văn Thịnh
.
.
.