Tranh giành khách, thuê côn đồ thanh toán lẫn nhau

Thứ Sáu, 18/07/2008, 13:08
Bị Tùng (lái xe BKS 76K-4246) dọa đánh tại Quảng Ngãi, Ty - lái xe 77H-3419, tính chuyện trả thù. Khi ra đến Đà Nẵng, Ty đã thuê nhóm côn đồ tại bến xe Đà Nẵng chém Tùng thương tích.

Thời gian qua, tình trạng tranh giành khách giữa các nhà xe chạy tuyến phía Nam tại khu vực ngã ba Huế, TP Đà Nẵng diễn ra rất phức tạp, một số chủ xe đã huy động đến đối tượng bảo kê, chém mướn để thanh toán lẫn nhau. Vụ chém người gây thương tích mà Công an quận Cẩm Lệ đang thụ lý là một ví dụ điển hình.

Lúc 10h ngày 13/5, nhiều hành khách ngồi trên xe khách BKS 76K-4246 đang lưu thông trên tuyến QL1A theo hướng Bắc Nam đoạn ngã tư Phước Tường, thuộc địa phận phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi khi có một chiếc xe khách khác biển kiểm soát 77H-3419 chạy cùng chiều vượt qua mặt, đồng thời ép chiếc xe BKS 76K - 4246 vào lề đường.

Ngay lập tức có 4 thanh niên (3 nam, 1 nữ) leo lên xe dùng mã tấu uy hiếp và chém tới tấp lên người lái xe Nguyễn Công Tùng, 29 tuổi, trú xã Nghĩa Hưng, huyện Tư nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi gây án, hung thủ đã nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát, anh Tùng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện Đà Nẵng.

Nhận được tin báo, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng tiến hành điều tra, làm rõ đây là vụ án do các chủ xe khách thuê người để thanh toán lẫn nhau.

Đồng thời, CQĐT ra quyết định khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam Trương Đình Ty, 37 tuổi, trú huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định - lái xe ôtô BKS 77H-3419 là người đã thuê nhóm côn đồ chém anh Nguyễn Công Tùng.

Ty khai nhận, do có mâu thuẫn từ trước giữa Nguyễn Công Tùng lái xe BKS 76K-4246 và Trương Đình Ty lái xe 77H-3419, Ty bị Tùng hăm dọa đánh tại Quảng Ngãi nên tính chuyện trả thù. Khi ra đến Đà Nẵng, Trương Đình Ty đã thuê nhóm côn đồ tại bến xe Đà Nẵng do Võ Thị Thu Hà cầm đầu đánh Nguyễn Công Tùng để trả thù.

Sau khi nhận 1 triệu đồng tiền thuê chém người, Hà đã điều Bùi Quốc Huy, 30 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu; Phan Thái Phiên, 34 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê và Trần Việt Phương, 37 tuổi, trú quận Hải Châu.

Sau khi bàn bạc, thống nhất "giá cả" nhóm côn đồ này đã điều khiển xe máy đem theo mã tấu đến khu vực ngã tư Phước Tường để chém thuê.

Sau hơn 1 tháng tích cực điều tra, xác minh, mới đây cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Thị Thu Hà; Phan Thái Phiên, Bùi Quốc Huy, Trương Đình Ty về hành vi cố ý gây thương tích. Trần Việt Phương bỏ trốn hiện đang bị Công an quận Cẩm Lệ ra lệnh truy nã. Hầu hết các đối tượng này đều có nhiều tiền án, tiền sự vừa mới ra tù về lại tiếp tục gây án.

Việc Công an quận Cẩm lệ điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng cố ý gây thương tích, bảo kê cho các phương tiện vận tải hành khách tại khu vực ngã ba Huế đã góp phần lập lại trật tự trên lĩnh vực ATGT trên địa bàn TP Đà Nẵng

Đức Lâm
.
.
.