Trạm trưởng y tế quấy rối tình dục nhân viên

Thứ Tư, 11/11/2015, 13:56
Xin vào học việc tại trạm y tế xã, nữ nhân viên bị Trưởng trạm quấy rối tình dục, khi bị phát hiện đã đề nghị bồi thường cả trăm triệu đồng.


Đảng ủy xã Đốc Binh Kiều (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) vừa ra quyết định thi hành kỷ luật khiển thách về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Phước P. – Trưởng Trạm Y tế xã do vi phạm lối sống, đạo đức.

Theo nội dung vụ việc, đầu năm 2015, ông P. bị nữ nhân viên học việc tại Trạm y tế xã tố cáo việc quấy rối tình dục. Quá trình xác minh, Công an huyện Tháp Mười đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông P. vì sự việc ít nghiêm trọng.

Đồng thời, Trung tâm y tế huyện Tháp Mười đã chuyển công tác ông P. đến một xã khác trên địa bàn huyện. Theo nạn nhân: Sau khi xảy ra sự việc, ông P. cùng người thân có thỏa thuận bồi thường số tiền cả trăm triệu đồng nhưng không thực hiện.

Văn Vĩnh
.
.
.