Trả tự do cho một người bị giam oan gần 4 năm tù

Thứ Sáu, 20/03/2009, 09:24
Ngày 18/3, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã thực hiện công bố quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Nguyễn Văn Tuấn. Ông Tuấn đã bị tạm giam từ 4/2004 - 10/2007.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi, ngụ xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai), bị kết tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Viện KSND tỉnh Đồng Nai, năm 2001, bà Cao Thị Lan (trú tại TP HCM) chuyển cho ông Tuấn số tiền 865 triệu đồng để mua 481m2 đất ở xã Suối Cát, mục đích mở cửa hàng mua bán xe gắn máy. Sau đó cửa hàng được giao cho ông Nguyễn Văn Mười là em ruột của ông Tuấn trực tiếp kinh doanh.

Đến tháng 10/2003, giữa 2 người phát sinh mâu thuẫn nên bà Lan đề nghị trả lại cửa hàng, nhưng ông Tuấn không đồng ý.

Ngày 21/4/2004, Công an Đồng Nai đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Tuấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời kê biên toàn bộ cơ sở kinh doanh trên, trong đó có 103 chiếc xe môtô.

Ngày 20/4/2006, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Tuấn 10 năm tù giam, nhưng sau đó Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã hủy bản án trên, vì cho rằng chưa đủ chứng cứ để kết tội. Đến ngày 24/10/2007, ông Tuấn được tại ngoại.

Đến nay, Viện KSND tỉnh Đồng Nai ra quyết định đình chỉ điều tra và xác định đây là quan hệ dân sự, không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Cơ quan điều tra cũng đã trả lại 103 chiếc xe môtô cho ông Nguyễn Văn Mười

C.T.
.
.
.