Làm rõ băng nhóm đối tượng dùng súng "thanh toán" nhầm đối thủ ở sân tennis

Thứ Tư, 07/06/2017, 17:29
Nhóm đối tượng dùng súng tự chế bắn nhầm vào anh Vi Quốc H. trên sân tennis Trung Tâm quần vợt số 1, đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn đã bị lực lượng chức năng tóm gọn sau nhiều ngày lẩn trốn.


Ngày 7-6, Công an thành phố Lạng Sơn cho biết đã vận động đối tượng chủ mưu là Trịnh Bảo Ngọc (35 tuổi, trú tại đường Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) ra đầu thú. Đồng thời, mở rộng bắt 4 đối tượng liên quan khác khi đang lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành. Trong đó xác định đối tượng đã trực tiếp dùng súng tự chế bắn anh H. là Phạm Lê Phong (30 tuổi, trú tại Phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). 

Trước đó, khoảng 17h ngày 25-5, khi đang chơi tennis tại Trung Tâm quần vợt số 1, anh Vi Quốc H. (31 tuổi, trú tại đường Lê Hồng Phong, Phường Hoàng Văn Thụ) đã bị một nhóm đối tượng sử dụng hung khí truy sát, trong đó có một đối tượng dùng súng tự chế bắn làm anh bị thương.

Đối tượng chủ mưu Trịnh Bảo Ngọc tại cơ quan công an

Quá trình điều tra Công an Lạng Sơn xác định, do có mâu thuẫn với Nguyễn Thạc Thắng (42 tuổi, trú tại phố Đinh Lễ, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn) nên Trịnh Bảo Ngọc đã chỉ đạo Phạm Lê Phong cùng một số đối tượng mang súng tự chế và dao đến Trung Tâm quần vợt số 1 tìm Thắng “ thanh toán”.  

Phạm Lê Phong kẻ trực tiếp dùng súng bắn nạn nhân tại cơ quan Công an

Khi thấy anh H. ở sân thì Phong nhầm tưởng đó là Thắng nên đã dùng súng tự chế bắn khiến anh H. bị thương. Sau đó, Phong cùng đồng bọn nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Anh Minh
.
.
.