Tóm gọn 2 đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM

Chủ Nhật, 01/02/2015, 08:49
Ngày 31/1, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (CSTNTP) Công an TP Hà Nội cho biết, tổ công tác của đơn vị đã phối hợp với Công an TP HCM và các lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Ngọc Toàn, 26 tuổi, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội và Trương Hoài Nam, SN 1985, trú tại quận Hải An, TP Hải Phòng khi chúng đang lẩn trốn ở TP HCM.

Nam và Toàn bị truy nã về tội giết người. Theo đó, đêm 23/4/2013, Nam và Toàn đã cùng đồng bọn dùng súng colt và súng bắn đạn hoa cải bắn anh Đào Văn Ngoan, 29 tuổi, trú tại huyện An Lão, TP Hải Phòng tại sân tập thể Thành Công, quận Ba Đình (Hà Nội). Do được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên nạn nhân đã thoát chết, nhưng bị liệt. 

Nguyên nhân của vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tại quán rượu ốc ở phường Thành Công giữa nhóm bạn của Nam, Toàn với nhóm của anh Ngoan. Gây án xong, Nam và Toàn bỏ trốn, bị cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc về tội Giết người. Đồng bọn của Nam và Toàn lần lượt bị bắt giữ, bị khởi tố tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng, sau đó bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt từ 18 tháng đến 14 năm tù giam.

Hai đối tượng Nguyễn Ngọc Toàn và Trương Hoài Nam.

Sau gần 2 năm tích cực truy lùng, cuối tháng 1/2015, lực lượng CSTNTP, Công an TP Hà Nội phát hiện Nam và Toàn đang lẩn trốn tại TP HCM, đã tập trung lực lượng truy bắt. Ngày 27/1, tổ công tác do Thiếu tá Trần Nhật Tân, cán bộ Phòng CSTNTP, Công an TP Hà Nội đã vào TP HCM, phối hợp với Công an TP HCM rà soát, phát hiện Nam và Toàn thuê trọ ở quận 10, sống lang thang với đám bạn xấu hoạt động cầm đồ ở đây.

Chiều tối 30/1, sau khi đã xác định chính xác khu vực các đối tượng phạm tội ẩn náu, lực lượng CSTNTP Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Gò Vấp và Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM đã tập kích bất ngờ, bắt gọn đối tượng Toàn, 1 giờ sau lực lượng chức năng bắt được Nam tại một địa điểm khác trong địa bàn quận Gò Vấp.

Lực lượng chức năng đang di lí 2 đối tượng trên ra Hà Nội để xử lí theo quy định của pháp luật.

Mai – Thủy
.
.
.