Tình hình tội phạm hình sự dịp Tết Ất Dậu: Trọng án giảm mạnh

Thứ Tư, 16/02/2005, 07:30
Cục CSĐT tội phạm về TTXH (Bộ Công an) cho biết, trong thời gian nghỉ Tết Ất Dậu từ 8 - 14/2, trên cả nước xảy ra 502 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, đáng chú ý có 22 vụ giết người, 38 vụ cướp giật, 10 vụ cướp tài sản công dân, 8 vụ lừa đảo, 97 vụ cố ý gây thương tích, 241 vụ trộm cắp tài sản, 6 vụ chống người thi hành công vụ...

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, dịp Tết Nguyên đán năm nay, số vụ phạm pháp hình sự tăng (3 vụ) so với cùng thời điểm năm 2004. Số vụ phạm pháp hình sự nghiêm trọng vẫn tập trung ở một số thành phố lớn như: Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương như Hưng Yên, Nghệ An, Tây Ninh, Trà Vinh, Thừa Thiên - Huế…

Tuy nhiên, nhờ sự kiên quyết đấu tranh truy quét tội phạm của lực lượng Công an các địa phương nên dịp Tết này không hình thành các ổ nhóm tội phạm hình sự phức tạp, các loại hành vi như tụ tập đua xe, lạng lách đánh võng, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng... đều được hạn chế ở mức thấp nhất.

Đặc biệt, hầu hết các loại tội phạm hình sự nghiêm trọng đều giảm đáng kể như tội phạm giết cướp không xảy ra, tội phạm giết người giảm 13%, cướp tài sản giảm 56%… Hiện tại, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH và các lực lượng khác vẫn tiếp tục tăng cường phối hợp với Công an các địa phương thực hiện mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui Tết, du xuân

Chí Long
.
.
.