Tiền Giang: Trộm sò nghêu lộng hành

Thứ Hai, 30/08/2010, 17:11
Ngày 29/8, Công an huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang cho biết, bước đầu điều tra đã xác định được một số đối tượng cầm đầu trong vụ cướp nghêu tại khu vực Cồn Ngang thuộc xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

Qua đó được biết: Anh Ngô Hồng Cầm, ngụ ấp Bà Lắm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang và 4 hộ dân, ký hợp đồng khai thác 5.000m2 mặt nước thuộc khu vực an ninh quốc phòng, do Đồn Biên phòng 586, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang quản lý, để nuôi sò giống.

Đêm 26 rạng 27/8, có hơn 100 người từ nhiều địa phương đến khai thác trái phép sò giống được nuôi tại đây, anh Cầm và lực lượng Biên phòng Đồn 586 đã giải thích nhưng họ không nghe. Tuy nhiên, do số người khai thác quá đông, nhiều đối tượng còn tỏ ra hung hãn chống lại lực lượng làm nhiệm vụ nên không ngăn chặn được. Sau khi khai thác xong chúng còn đe dọa sẽ trở lại khai thác tiếp…

Bước đầu xác định số sò giống bị cướp trị giá trên 200 triệu đồng. Hiện tại, Công an huyện Tân Phú Đông và các ngành chức năng đang củng cố chứng cứ để xử lý nhóm "sò tặc" này

P.N.
.
.
.