Thuyền trưởng ‘rút ruột’ hơn 2 tấn sắt

Thứ Ba, 18/08/2015, 16:21
Được giao chở hơn 3 nghìn tấn sắt cây từ cảng Cửa Rứa (Quảng Ninh) về Hải Phòng, gã thuyền trưởng bàn với các thuỷ thủ trên tầu, rút ra 198 cây sắt “chữ V” với trọng lượng 2,376 tấn mang đi bán.

Ngày 18/8, Đại tá Nguyễn Trọng Phượng - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, khen thưởng đột xuất Phòng Cảnh sát đường thuỷ về thành tích bắt vụ trộm cắp sắt thép số lượng lớn trên sông.

Đại tá Nguyễn Trọng Phượng khen thưởng lực lượng phá án.

Trước đó, hồi 5h00’ ngày 16/8, Phân đội 2 thuộc Phòng Cảnh sát đường thuỷ, có sự phối hợp của Trạm trên sông thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng, đã bắt quả tang Bùi Văn Ngoãn, thuyền trưởng tầu thuỷ HN1428, đang bán 2,376 tấn sắt cây mà y vừa trộm cắp được cho Bùi Văn Trường, 35 tuổi, ĐKNKTT tại thôn Sáu Phiên, cùng xã An Lư.

Tại cơ quan Công an, Bùi Văn Ngoãn khai nhận: Ngày 16/8 được chủ tầu giao cho chỉ huy con tầu mang BKS - HN. 1428, chở hơn 3 nghìn tấn sắt cây từ cảng Cửa Rứa (Quảng Ninh) về Hải Phòng giao cho khách hàng.

Đối tượng vụ án.

Lợi dụng chủ tầu không áp tải hàng, Ngoãn đã bàn với các thuỷ thủ trên tầu, cắt đai bó lô hàng, rút ra 198 cây sắt “chữ V” với trọng lượng 2,376 tấn giấu đi.

Sau đó Ngoãn điện thoại liên lạc với Bùi Văn Trường, là đối tượng chuyên buôn bán trên sông, để tiêu thụ khi tầu cập cảng ở Hải Phòng.

Sáng sớm 16/8, khi Ngoãn đang chuyển sắt từ tầu HN 1428 sang một tầu trọng tải 5 tấn, để giao cho vợ chồng Trường, thì bị Công an và Bộ đội biên phòng bắt quả tang.

Phòng Cảnh sát đường thuỷ đã bàn giao đối tượng trộm cắp là Bùi Văn Ngoãn và kẻ tiêu thụ tài sản trộm cắp, cùng toàn bộ 2 con tầu và tang vật sắt thép cho Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng để tiếp tục điều tra mở rộng án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Quốc Phòng - Văn Thịnh
.
.
.