Thuê xe ôtô đi trộm cắp liên tỉnh

Thứ Sáu, 21/01/2011, 14:54
Sau khi thuê được xe ôtô tải với giá 20 triệu đồng/tháng, Hùng cùng đồng bọn chở nhau đi khắp nơi và thực hiện trót lọt hàng loạt vụ trộm ở các kho vật liệu xây dựng tại các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam với tài sản chiếm được lên đến hàng trăm triệu đồng...

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát TP Đà Nẵng thì từ tháng 8 đến 11/2009, Trần Việt Hùng (41 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TP HCM), Hoàng Lê Hữu Tâm (19 tuổi, ở quận 9, TP HCM), Nguyễn Văn Huân (25 tuổi, trú huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) và Võ Văn Hiệp (43 tuổi, trú huyện Duy Lợi, tỉnh Bạc Liêu) cùng 5 đối tượng (đang bỏ trốn) đã thuê xe tải BKS 54Z-0343 thực hiện 32 vụ trộm cắp vật liệu xây dựng trên 10 tỉnh, thành thuộc Nam - Trung Bộ, với tổng trị giá tài sản tương đương 857 triệu đồng.

Trần Việt Hùng và đồng bọn.

Còn theo lời khai của Hùng thì sau khi thuê được xe ôtô tải BKS 54Z-0343 với 20 triệu đồng/tháng từ TP HCM, Hùng cùng đồng bọn chở nhau đi khắp nơi và đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ trộm ở các kho vật liệu xây dựng tại các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam với tài sản chiếm được lên đến hàng trăm triệu đồng...

Đến phi vụ cuối cùng vào khoảng 1h30' ngày 24/11/2010, tại khu vực tổ 38 (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), nhóm của Hùng đã bị lực lượng tuần tra phường Khuê Trung (Cẩm Lệ) phát hiện khi đang bốc trộm 3 tấn sắt tại kho vật liệu của Công ty TNHH Lê Hiền lên xe tải... Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng chức năng, bọn chúng nhanh chóng nhảy lên ôtô nổ máy để tẩu thoát. Cho đến đoạn đường Tôn Đức Thắng nhờ sự phối hợp truy bắt của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm (thuộc Phòng PC22, Công an TP Đà Nẵng) đang tuần tra tiếp ứng, chiếc xe tải và nhóm trộm chuyên nghiệp Hùng, Tâm, Huân, Hiệp mới bị bắt giữ, các đối tượng còn lại đã chạy thoát...

Ngày 18/1, tại phiên xét xử sơ thẩm của TAND TP Đà Nẵng đã tuyên 16 năm tù giam đối với Trần Việt Hùng, Hoàng Lê Hữu Tâm 11 năm tù, Nguyễn Văn Huân và Võ Văn Hiệp cùng chịu mức án 6 năm tù về tội trộm cắp tài sản

Hoài Thu
.
.
.