Thừa Thiên - Huế: Một cô giáo bị giết tại nhà trọ

Thứ Hai, 17/04/2006, 07:50

10h30' ngày 15/4, tại khu nhà trọ ở kiệt 36, đường Nguyễn Cư Trinh, phường Thuận Hòa, TP Huế, hàng xóm đã phát hiện cô Nguyễn Hoàng Hạnh Thảo, 26 tuổi, giảng viên khoa Đồ họa - Mỹ thuật ứng dụng, Trường Đại học Nghệ thuật Huế, bị chết trong nhà trọ của mình.

Tại hiện trường cho thấy, nạn nhân bị xây xước ở cổ, có khả năng đây là vụ giết người để cướp của. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên - Huế tiến hành điều tra làm rõ.

Cô Nguyễn Hoàng Hạnh Thảo là giảng viên trẻ vừa tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 2005, được tuyển dụng vào giảng dạy tại Trường Đại học Nghệ thuật Huế. Gia đình bố mẹ của cô Thảo hiện ở tại xã Thủy Biều, TP Huế, do vợ chồng mới cưới nên họ đã thuê nhà trọ tại địa chỉ nói trên. Cô Thảo bị chết trong lúc chồng đi vắng

V.H.
.
.
.