Thủ quỹ ngân hàng thụt két hơn 1 tỷ đồng

Thứ Ba, 23/12/2008, 14:52
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Vũ Lệ Hằng (thủ quỹ ngân hàng) đã rút tiền để chi tiêu cá nhân. Số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng.
>> Thủ quỹ đột nhập cơ quan trộm két

Sáng 22/12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Công an TP Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại về tội tham ô tài sản đối với Vũ Lệ Hằng, 33 tuổi, trú ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thủ quỹ Phòng Giao dịch N.Đ. thuộc chi nhánh một ngân hàng lớn tại Hà Nội.

Đồng thời, cơ quan ANĐT đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với chị Hằng.

Tháng 9/2008, qua công tác kiểm tra quỹ, sổ sách và dữ liệu lưu trong máy tính của phòng giao dịch này do Hằng quản lý, cơ quan chủ quản đã phát hiện thâm hụt quỹ hơn 1 tỷ đồng.

Trước chứng cứ không thể chối cãi, bị cơ quan chức năng yêu cầu Hằng giải trình, Vũ Lệ Hằng đã khai nhận: Từ tháng 7 đến tháng 9/2008, lợi dụng nhiệm vụ được giao, Hằng đã nhiều lần rút tiền quỹ để sử dụng cá nhân.

Bước đầu, Cơ quan ANĐT đã xác định số tiền Hằng chiếm đoạt là hơn 1 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Hằng đã khắc phục hậu quả nộp lại số tiền đã chiếm đoạt. Được biết, năm 2002, Hằng mới chuyển về làm thủ quỹ tại Phòng Giao dịch N.Đ.

Đào Minh Khoa
.
.
.