Thu giữ 10 tấn hàng nhập lậu từ Trung Quốc

Thứ Sáu, 11/12/2015, 19:36
Tổng số hàng buôn lậu bị thu giữ trong 3 xe ô tô khoảng 10 tấn trong đó có nhiều mặt hàng thuộc đồ chơi nguy hại đến sức khỏe.


Khoảng 2h sáng 11-12, Đội chống buôn lậu phối hợp với Đội QLTT số 12 làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Thanh Trì (Hà Nội) đoạn xuống đường 5 đã phát hiện xe ô tô BKS 98C-080... do lái xe Nguyễn Văn Quang (trú tại xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển, trên xe chở 77 bao, kiện hàng hóa gồm: Quần áo, giày dép do Trung Quốc sản xuất. Số hàng trên không có hóa đơn, chứng từ.

Lái xe Quang trình bầy, được một người quen thuê vận chuyển từ Lạng Sơn về Hà Nội.

Trọng lượng hàng hóa khoảng 3 tấn được đưa về trụ sở Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội. Mở rộng vụ việc này, cơ quan Công an phối hợp với lực lượng QLTT kiểm tra kho hàng tại số 6, phố Gầm Cầu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chủ kinh doanh là Nguyễn Thanh Anh tức Tuấn Anh.

Tại đây có 16 bao kiện, chứa quần áo, giày dép mà trước đó do lái xe Quang đã vận chuyển đến, trọng lượng khoảng 1 tấn. Quá trình đấu tranh, Thanh Anh khai nhận thường xuyên nhận và trả hàng đồ chơi trẻ em cho các chủ hàng ở Lạng Sơn, để giao cho các chủ hàng ở Hà Nội. 

Trước đó, vào 5h sáng 10-12, tổ liên ngành đã kiểm tra kho hàng của Trần Đại Đức (ở tổ 11, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) đã phát hiện 2 xe ô tô, đang để trong kho bãi này, chứa hàng hóa do Trung Quốc sản xuất. Tổ công tác đã yêu cầu lái xe cũng như chủ kho bãi xuất trình hóa đơn, chứng từ nhập khẩu số hàng hóa nêu trên.

Lực lượng Công an và quản lý thị trường thu giữ và kiểm tra các loại kẹo hình quả trứng.

Song cả hai lái xe và chủ kho bãi không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ, hóa đơn nào liên quan đến số hàng hóa đang để trên 2 xe ô tô. Trong đó, xe 29 C-630... chủ hàng là Dương Văn Trường (trú tại Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) kinh doanh hàng hóa nhập lậu, gồm 109 bao, kiện bánh kẹo các loại do Trung Quốc sản xuất, trọng lượng khoảng 3 tấn, trong đó có 6 loại bánh kẹo gồm 42.480 lọ kẹo sữa little, 520 túi kẹo hình quả trứng các loại, 250 gói bánh kem Bông Quốc Tế, 820 gói bánh thịt bò nướng, 1104 hộp kẹo hình thỏi son và 2580 lọ kẹo cao su bạc hà.

Cận cảnh số kẹo quả trứng được thu giữ 

Xe ô tô thứ hai mang biển kiếm sát 29 C-403... chủ hàng là Trần Tú Anh (trú tại tổ 10, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội).

Trên xe có 45 bao, kiện hàng hóa, quần, áo, tất, đài FM, micro, máy sấy tóc đều do Trung Quốc sản xuất, trọng lượng khoảng 3 tấn. Hai xe ô tô hàng hóa này, bị đưa về trụ Đội QLTT số 11.

Như vậy, tổng số hàng buôn lậu bị thu giữ trong 3 xe ô tô lên đến khoảng 10 tấn.

Trong số đó, đáng chú ý là các loại kẹo hình quả trứng, kẹo thỏi son với nhiều màu sắc, kích cỡ, to, nhỏ có kèm theo đồ chơi trẻ em nêu trên có chất gây độc. Các loại kẹo này, hiện đang được bày bán nhiều tại các cổng trường và trẻ em rất ưa thích.

Theo kết luận của các cơ quan chức năng thì các loại đồ chơi có thể gây nguy hại cho sức khỏe khi sử dụng.

Vụ việc đang được Phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với cơ quan chức năng xử lý.

Minh Khoa- Xuân Mai
.
.
.