Thiếu tiền xài, đi cắt trộm dây điện bán

Thứ Năm, 14/05/2009, 09:45
Để có tiền tiêu xài, từ tháng 12/2007 đến tháng 8/2008, Trung, Quyên, Sáng rủ Ngân, Thành Hiếu, Hữu Hiếu và Thanh Hiếu đi cắt trộm dây điện mang bán phế liệu.

Ngày 12/5, TAND huyện Phú Giáo (Bình Dương) mở phiên tòa lưu động, xét xử hình sự các bị cáo Nguyễn Thành Quyên, Nguyễn Ánh Sáng, Nguyễn Thành Ngân, Lê Thành Hiếu, Lê Hoàng Khắc Trung, Nguyễn Hữu Hiếu và Ngô Thanh Hiếu phạm tội "Hủy hoại tài sản" và "Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về ANQG".

Để có tiền tiêu xài, từ tháng 12/2007 đến tháng 8/2008, Trung, Quyên, Sáng rủ Ngân, Thành Hiếu, Hữu Hiếu và Thanh Hiếu đi cắt trộm dây điện mang bán phế liệu.

Đêm 1/7/2008, Quyên rủ Sáng, Thành Hiếu đi cắt dây cáp viễn thông, Sáng và Thành Hiếu đồng ý. Quyên mang theo dao và kìm cùng Sáng, Thành Hiếu đi bộ đến đoạn đường thuộc tổ 4, ấp 3, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo. Quyên đứng canh chừng còn Sáng và Thành Hiếu dùng dao cắt 68m dây cáp của Công ty Viễn thông Bình Dương. Sau đó cả 3 đem đốt bỏ vỏ nhựa và cất giấu lõi đồng.

Sáng hôm sau, Quyên, Thành Hiếu đem số dây cáp cắt được bán cho bà Nguyễn Thị Tư ở ấp Nước Vàng, (xã An Bình, huyện Phú Giáo) được 500.000đ, số tiền này Quyên chia cho cả ba tiêu xài.

Đêm 2/7/2008, Quyên mang theo dao cùng với Sáng, Thành Hiếu đi bộ đến đoạn đường thuộc ấp 4, xã Tân Hiệp. Sáng và Thành Hiếu leo lên trụ điện dùng dao tách sợi cáp viễn thông ra khỏi sợi dây thép, Quyên cắt lấy 75m dây cáp của Công ty Viễn thông Bình Dương, sau đó cả ba đốt vỏ lấy lõi. Ngày hôm sau, chúng tiếp tục bán cho bà Tư được 500.000 đồng.

Không chỉ phá hủy tài sản của nhà nước, chúng còn cắt dây điện của các hộ dân. Tháng 12/2008, Lê Hoàng Khắc Trung rủ Quyên, Ngân đi cắt dây điện bán lấy tiền. Trung mang theo 3 cây kìm cùng Quyên, Ngân đi bộ đến khu vực ấp 1, xã Phước Sang, huyện Phú Giáo.

Tại đây Trung, Quyên và Ngân dùng kìm cắt 160m dây điện chiếu sáng dẫn vào nhà ông Tô Long. Sau đó, cả 3 mang giấu cạnh ngôi nhà hoang thuộc tổ 7, ấp 5, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo. Sáng hôm sau, Trung mang bán cho một người đàn ông thu mua phế liệu dạo được 800.000 đồng...

Trước HĐXX, bọn chúng đã nhận tội. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thành Quyên 7 năm 6 tháng tù, Nguyễn Ánh Sáng 5 năm 6 tháng tù, Lê Thành Hiếu 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thành Ngân 4 năm 6 tháng tù, Lê Hoàng Khắc Trung 3 năm 6 tháng tù. Phạt Ngô Thanh Hiếu 9 tháng tù; Nguyễn Hữu Hiếu 6 tháng tù về tội "Hủy hoại tài sản"

Ngọc Ánh
.
.
.