Tham ô tiền tỷ để ăn chơi

Thứ Năm, 09/06/2011, 15:21
Ngày 8/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an tỉnh Nam Định cho biết, đã làm rõ đối tượng vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Chi nhánh kinh doanh bán lẻ xăng dầu hàng không Mỹ Thuận.

Hai đối tượng là Nguyễn Mạnh Hà, 29 tuổi, đăng ký HKTT tại phường Quốc Tử Giám (Hà Nội), Quyền trưởng chi nhánh; Nguyễn Đức Việt, đăng ký HKTT tại phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, kế toán kiêm thủ quỹ của chi nhánh.

Bước đầu, CQĐT xác định Hà và Việt đã lập hai hệ thống sổ bán hàng, làm các thủ tục hợp lý hóa việc ghi nợ khống, lập chứng từ khống để rút tiền của chi nhánh sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trong thời gian từ 1/1/2009 đến 28/2/2010, Chi nhánh không bán nợ và hàng tháng không có khách hàng nợ tiền nhưng Việt đã cùng với Nguyễn Mạnh Hà lấy tiền. Với thủ đoạn trên, Nguyễn Đức Việt và Nguyễn Mạnh Hà đã chiếm đoạt khoảng 1,4 tỷ đồng. Số tiền này các đối tượng khai nhận đã dùng để ăn chơi

Xuân Phong
.
.
.