Thái Bình: 3 giáo viên bị bắt vì làm bằng giả

Thứ Bảy, 16/04/2005, 07:47

Hầu như loại văn bằng nào cũng có thể làm giả được, từ bằng tốt nghiệp các cấp phổ thông đến bằng đào tạo chuyên nghiệp, chứng chỉ học nghề. Giá của các loại văn bằng dao động từ 5 đến 10 triệu đồng. Điều đáng nói là nhà cung cấp dịch vụ đặc biệt này là 3 giáo viên, trong đó có một người đang trực tiếp giảng dạy.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thái Bình rộ lên nguồn tin về một nhóm người có khả năng chạy được tất cả các loại văn bằng giả, theo quảng cáo là có thể sử dụng đi làm, thậm chí nếu là bằng tốt nghiệp PTTH có kèm cả học bạ và công chứng.

Qua công tác trinh sát, vào 17h30' ngày 5/4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự QLKT và chức vụ Công an tỉnh Thái Bình đã bắt quả tang Ngô Thị Khanh (53 tuổi), ở tổ 5 phường Phú Khánh, đang có hành vi bán và giao một bằng tốt nghiệp THPT giả mang tên Bùi Văn Hà với giá 5 triệu đồng.

Khám nhà Khanh, các trinh sát thu được rất nhiều các loại văn bằng giả, kèm theo các quyển học bạ có dấu khống của Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình (hiện cơ quan Công an đang trưng cầu giám định các con dấu này), một con dấu của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trần Phú (Nam Định) và dấu tên Giám đốc Trần Mộng Ngọc được thể hiện trên giấy can. Đặc biệt, tại nhà của Khanh, các trinh sát thu được tài liệu thể hiện vai trò đồng phạm của 2 người khác, đó là Nguyễn Văn Ngọ (63 tuổi), ở xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ và Nguyễn Xuân Trường (53 tuổi), ở xã Đông Giang, huyện Đông Hưng.

Theo lời khai của Khanh, tấm bằng tốt nghiệp THPT giả mang tên Bùi Văn Hà là do Khanh nhờ Trường làm. Ngoài ra, Khanh còn nhận đã nhờ Ngọ làm cho 1 bằng tốt nghiệp trung học bổ túc giả, Khanh đã nhận tiền của người mua nhưng chưa kịp giao bằng thì bị bắt. Ngày 6/4, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam và khởi tố 3 bị can nói trên với tội danh làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Đáng nói rằng, cả 3 đối tượng đều là giáo viên, Khanh và Ngọ là giáo viên nghỉ hưu, còn Trường đang là giáo viên trường THPT Bắc Đông Quan (Đông Hưng). Vậy mà, vì tiền, họ đã làm giả các văn bằng chứng chỉ, gây vẩn đục môi trường giáo dục địa phương. Hiện cơ quan Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án

T.H
.
.
.