Ghen tuông bằng a xíit bị bắt sau 24 năm lẩn trốn

Thứ Ba, 21/02/2017, 19:30
Buổi sáng 24 năm trước, do ghen tuông, Đậm (60 tuổi) mang theo can a xít tạt vào người đàn ông hàng xóm, gây thương tích 97% rồi bỏ trốn. 

Ngày 21-2, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đang tạm giữ hình sự Đặng Thị Đậm (60 tuổi, ngụ xã An Bình) bị bắt theo lệnh truy nã về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Đậm tại cơ quan điều tra. 

Theo cơ quan điều tra, sáng 24-6-1993, do có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm (ghen tuông), Đậm mang theo can a xít tìm đến nhà ông Phạm Văn Sáu (56 tuổi, ngụ cùng xã). Lúc nói chuyện, Đậm và ông Sáu xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Người phụ nữ này cầm can a xít tạt thẳng vào người ông Sáu, rồi bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và bị tỷ lệ thương tật 97%.

Ngày 5-7-1993 Công an huyện Long Hồ ra quyết định truy nã đối với Đậm. Gần 24 năm bỏ trốn, Đậm sống ở nhiều nơi và chuyển về phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Tại đây, Đậm lấy tên giả, cưới chồng và sinh con, ở nhà làm nội trợ. Qua nhiều năm truy bắt, tối 20-2, Đậm bị các trinh sát phát hiện, bắt giữ. 

Mai Anh
.
.
.