TP HCM xóa sổ băng cướp nhí

Thứ Ba, 10/11/2009, 11:13
Hơn hai tháng qua, trên địa bàn quận 7, TP HCM liên tục xảy ra những vụ cướp giật tài sản, qua mô tả của nhiều nạn nhân, bọn cướp có đặc điểm chung là nhỏ tuổi, điều khiển xe máy và chúng rất liều lĩnh, địa điểm gây án tập trung ở khu vực dốc cầu Kênh Tẻ, cầu Tân Thuận 2… thời gian ăn hàng vào thời điểm đêm khuya, vắng người.

Từ đơn thư trình báo và tố giác của quần chúng, Công an quận 7, TP HCM đã giao cho Tổ hình sự đặc nhiệm mai phục tại các điểm được xác định nhằm triệt xoá bằng được nhóm cướp giật này. 

5h sáng 3/11, trinh sát phát hiện hai đối tượng đi trên xe máy đeo bám theo hai phụ nữ từ khu vực dốc cầu Kênh Tẻ, trinh sát liền thông báo cho các chốt và tổ chức lực lượng đeo bám đối tượng. Không ngoài dự đoán, khi xe của hai phụ nữ vừa xuống dốc cầu Kênh Tẻ thuộc khu vực quận 4, TP HCM, hai đối tượng nghi vấn đã cho xe áp sát xe của hai phụ nữ, tên ngồi sau giật chiếc ĐTDĐ của người phụ nữ rồi tăng ga tẩu thoát. Nhưng điều chúng không thể ngờ là trước và sau đều bị trinh sát chốt chặn.

Những tên cướp bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, hai tên khai là Nguyễn Hồng Phong, còn gọi là Hòa (14 tuổi), ngụ đường Tôn Đản phường 8, quận 4 và Đỗ Quốc Trọng (15 tuổi) còn gọi là Cu Lì, ngụ phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM.

Tiến hành xác minh lời khai các đối tượng và mở rộng điều tra, đến ngày 6/11, lần lượt thêm 10 đối tượng trong băng cướp nhí bị trinh sát bắt giữ là Bạch Tùng Lâm (21 tuổi); Trần Ngọc Phú (tự Địch (20 tuổi); Đỗ Quốc Thắng (19 tuổi); Nguyễn Trần Quốc Hưng (tự Lá, 17 tuổi), Phạm Thanh Tuyết Nhi (16 tuổi); Huỳnh Trung Hiếu (16 tuổi); Nguyễn Chí Tâm (tự Ba lép, 15 tuổi); Trần Kiệt Sang (15 tuổi); Nguyễn Thanh Nhã (tự Bi), Phạm Minh Quân (tự Quẹo), đều trú tại quận 7, TP HCM. Tang vật thu giữ 2 xe máy, 1 ĐTDD, nhiều giấy chứng nhận đăng ký xe máy và giấy tờ tuỳ thân của các nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm pháp của mình

Phương Quỳnh
.
.
.