TP HCM: Hai án tù chung thân trong vụ truy sát người ở quán Trúc Nguyên

Thứ Bảy, 05/10/2013, 14:08
Ngày 4/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với các bị cáo Nguyễn Văn Vĩnh (24 tuổi), Nguyễn Huy Thông (23 tuổi) về tội giết người. Cùng tội danh, hai bị cáo Vương Quốc Đại Việt (24 tuổi) lãnh 20 năm tù và Nguyễn Văn Hưng (21 tuổi, tất cả cùng ngụ Đồng Nai) 11 năm tù.

Nội dung vụ án thể hiện, tối 10/9/2011, Nguyễn Văn Vĩnh đang uống cà phê ở công viên 30-4 thì nhận được tin nhắn của Vương Quốc Đại Việt đến quán cà phê Trúc Nguyên tại khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Khi Vĩnh đến nơi thì Việt nói mấy người đang uống cà phê trong quán trêu ghẹo, nắm tay bạn gái của Vĩnh. Nghe đến đây, Vĩnh lấy điện thoại gọi Đào Văn Huyến (đang tạm đình chỉ điều tra để chữa bệnh tâm thần) đến. Lúc này, Huyến đang uống rượu với Nguyễn Huy Thông và Nguyễn Văn Hưng nên cả ba tức tốc chạy ra quán Trúc Nguyên.

Trên đường đi, Huyến kêu Hưng vào chợ Trảng Dài mua 2 con dao Thái Lan rồi chia nhau cất giữ. Khi nhóm Huyến đến nơi, Việt dẫn cả bọn đến chỗ anh Hou Kinh Sách (SN 1985) đang ngồi uống cà phê và ra lệnh “đánh chết nó đi”. Ngay lập tức, Huyến, Thông xông tới đạp và đâm vào người anh Sách tới tấp. Khi thấy nạn nhân cố chạy thoát thân, Vĩnh lấy cầm ghế đuổi theo đánh vào đầu anh Sách một cái, khiến nạn nhân ngã gục, chết tại chỗ

H.Anh
.
.
.