Sư thầy tử vong do đuổi trộm laptop

Thứ Hai, 16/05/2016, 14:12
Phát hiện có trộm, sư thầy chùa Long Sơn la lớn, rồi đuổi theo. Trên đường truy đuổi ông bị té ngã chấn thương sau đó tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 16-5 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên thạt bị cáo Mai Toàn (22 tuổi, trú tổ 7, Cận Sơn 2, Phương Sơn, Nha Trang) 12 tháng tù, Huỳnh Văn Mẫn (18 tuổi, trú tổ 11/18 Đồi Trại Thủy, hiện trú khu tái định cư Đất Lành, Nha Trang), Thái Quốc Trung (19 tuổi, trú 20 Thủy Xưỡng, Nha Trang) mỗi bị cáo 9 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Toàn, Mẫn, Trung.

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 12-5-2015, Toàn, Mẫn, Trung cùng rủ nhau đi chơi xem bóng đá. Khi đi qua khu nhà ở tăng ni chùa Long Sơn số 22 đường 23/10, Nha Trang. Cả nhóm phát hiện thấy phòng số 1, tầng 2 nhà tăng đang mở cửa nên Mẫn bàn bạc cùng trộm cắp.

Toàn, Trung đồng ý đứng cảnh giới bên dưới để Mẫn trèo lên cây me leo qua lầu tầng 2 vào phòng, thấy ông Mai Thanh Hùng (là sư thầy chùa Long Sơn) đang trong phòng tắm, trên bàn để một máy tính xách tay (trị giá 6,3 triệu đồng), Mẫn lấy trộm chiếc máy tính rồi bỏ trốn. Phát hiện có trộm, ông Hùng la lớn, rồi đuổi theo. Trên đường truy đuổi ông Hùng té ngã ngất xỉu và được người dân, tăng ni chùa đưa đi cấp cứu và chết sau đó tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi nghe tin ông Hùng bị chết, đến 14h30’ ngày 13-5-2015 Toàn, Mẫn đến Công an phường Phương Sơn đầu thú. Tiếp đó, Trung cũng được mời về làm việc và khai nhận toàn bộ hành vi như trên.

Về nguyên nhân cái chết của ông Hùng do gia đình không cho mổ tử thi nên không kết luận được nguyên nhân tử vong. Vì vậy các bị cáo không bị truy cứu hình sự về hành vi này.

Hoàng Phúc
.
.
.