“Siêu trộm” vùng quê sa lưới

Chủ Nhật, 30/10/2016, 07:36
Ngày 30-10, Công an huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Tâm (39 tuổi, ngụ ấp An Lạc 2, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.


Theo cơ quan điều tra, chỉ trong thời gian ngắn, Tâm gây hàng loạt vụ trộm đột nhập tại các xã Trung An và Trung Hiếu (huyện Vũng Liêm). Rạng sáng 24-10, Tâm đột nhập vào nhà người dân ở xã Trung An lấy trộm xe máy và mang qua tỉnh Bến Tre tiêu thụ. Qua điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ Tâm thu hồi lại tang vật. Mở rộng điều tra, cơ quan Công đã làm rõ 2 vụ trộm khác. 

Tâm tại cơ quan điều tra.
Tang vật trộm cắp.

Tâm thừa nhận, rạng sáng ngày 10-10, Tâm đột nhập vào nhà dân ở xã Trung Hiếu với ý định trộm gà. Tâm nhìn thấy xe máy không có cổ nên đã lấy trộm cùng với số tiền 2,7 triệu đồng. Xe máy Tâm mang sang Bến Tre bán lấy 15 triệu đồng. Khuya ngày 22-10, Tâm đi xe khách từ Bến Tre sang Vĩnh Long và đột nhập vào nhà dân ở xã Trung Hiếu lấy trộm lắc vàng. Hai ngày sau, Tâm tiếp tục gây ra vụ trộm thứ 3 thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Cùng về hành vi trên, Công an huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố, bắt tạm giam Cao Minh Thiện (23 tuổi) và Lê Duy Khánh (28 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Vũng Liêm). 

Chiều 12-10, hai nghi phạm này đến khu vực xã Tân Long Hội câu cá. Cả hai đã leo qua rào B40, phá khoá cửa nhà của người dân lấy trộm máy ảnh, 2 máy quay phim. Sau đó, Thiện và Khánh mang số tài sản này lên TP Vĩnh Long bán, nhưng chỉ bán được máy ảnh. 

Ngày 14-10, cả hai mang máy quay phim xuống xã Hiếu Thuận (huyện Vũng Liêm) bán thì bị Công an bắt giữ và giao Công an huyện Mang Thít thụ lý theo thẩm quyền. 

Nghĩa Thắm Tiến
.
.
.