“Sâu rượu” hành hung Công an xã

Thứ Ba, 25/03/2008, 09:32
Sau khi cùng một số trai làng uống hết 7 chai rượu, về nhà Sơn gây gổ với mẹ đẻ và đập phá tài sản trong nhà. Nghe tin báo, anh Phạm Đình Điền, Công an xã đến can ngăn thì bị Sơn dùng khúc gỗ đánh vào ngực khiến anh bị trọng thương.

Ngày 24/3, cơ quan chức năng huyện Quảng Trạch, Quảng Bình vừa hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoài Sơn (24 tuổi), trú thôn Thượng Giang, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch về tội "Cố ý gây thương tích".

Trước đó ngày 21/1, sau khi cùng một số trai làng uống hết 7 chai rượu, về nhà Sơn gây gổ với mẹ đẻ của mình và đập phá tài sản trong nhà. Nghe tin báo, anh Phạm Đình Điền, Công an xã Cảnh Dương kịp thời đến can ngăn.

Song Sơn nhất quyết không chịu mà còn tiếp tục vào nhà đập phá tài sản, đồng thời Sơn dùng khúc gỗ trong tay đánh vào ngực anh Điền gây trọng thương.

Anh Phạm Đình Điền được đưa vào cấp cứu, chữa trị tại Bệnh viện Y khoa Huế đến ngày 29/1 mới xuất viện với thương tật 23%.

Chỉ vì rượu Nguyễn Hoài Sơn đang phải trả giá đắt cho hành vi côn đồ của mình

S.Lam
.
.
.