Sát thủ bỏ trốn sau khi bắn súng vào đám đông

Thứ Hai, 26/12/2016, 22:27
Thấy nhóm đối thủ hùng hậu và mang theo hung khí, Thành Tèo ngồi sau xe máy giơ súng bắn vào đám đông…

Ngày 26-12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố 8 đối tượng gồm: Lê Công Thành (tức Thành Tèo, 20 tuổi); Lê Phương Nam (25 tuổi); Phạm Duy Linh (18 tuổi); Phạm Thành Linh (23 tuổi); Nguyễn Văn Hạnh (29 tuổi), Hà Chí Dũng (20 tuổi), Trương Tiến Trường (21 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (23 tuổi), cùng trú tại TP Thanh Hóa về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Qua báo cáo của cơ quan điều tra, ngày 23-12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo, khoảng 23h cùng ngày, tại phố Thành Mai, phường Quảng Thành (TP Thanh Hóa) xảy ra vụ đánh nhau, dùng súng bắn đạn ria làm Nguyễn Văn Ngọc (24 tuổi) tử vong, Nguyễn Văn Hải (20 tuổi) bị trọng thương.

Hiện trường vụ bắn súng.

Sau khi nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Thanh Hóa và các đơn vị nghiệp vụ chức năng nhanh chóng tổ chức điều tra làm rõ vụ án.

 Khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an xác định sự việc đánh nhau xảy ra tại khu vực quán cafe Chuột kéo dài trên đoạn đường Chí Linh, phố Thanh Mai, phường Quảng Thành, quanh khu vực hiện trường phát hiện nhiều mảnh vỡ thủy tinh, các loại hung khí, vỏ đoạn súng, dấu vết máu người…

Các đối tượng và tang vật thu giữ.

Tiến hành điều tra, truy xét, Phòng PC45 đã rà soát, sàng lọc, dựng lên được hai nhóm thanh niên có liên quan đến vụ án mạng. Khi triệu tập các đối tượng đến cơ quan Công an làm việc, PC45 đã xác định được Lê Công Thành (tức Thành Tèo), chính là đối tượng dùng súng bắn gây ra vụ án mạng nhưng đã bỏ trốn.

Phòng PC45 đã tập trung lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiền hành tập trung truy kích, đồng thời động viên thân nhân gia đình đưa đối tượng ra đầu thú, hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Ngày 24-12, biết không thể trốn tránh, Thành Tèo đã đến PC45 đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo đó, khoảng 22h30, ngày 23-12, Đỗ Ngọc Huy, chủ quán café Chuột và Phạm Thành Linh, nhân viên phục vụ quán đã xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Hạnh, trú xã Quảng Thịnh (TP Thanh Hóa) tại quá bia Hường Hùng đối diện quán cafe Chuột.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Hạnh đập vỡ vỏ chai bia rồi đi sang quán cafe để gây sự, thách thức đánh nhau với Huy và Linh. Lúc này, Thành Tèo- bạn của Huy và Linh cũng có mặt tại quán cafe dùng điếu cày ném vào mặt Hạnh rồi lấy mã tấu để đánh nhau với Hạnh.

Do được mọi người can ngăn nên nhóm của Hạnh đã đi ra ngoài quán, đồng thời gọi thêm một số thanh niên xã Quảng Thành trong đó có Nguyễn Văn Ngọc và Nguyễn Văn Hải mang theo dao, tuýp sắt để đánh nhau với nhóm Linh, Huy.

Thấy nhóm thanh niên xã Quảng Thành tập trung đông người, Linh đã gọi điện thoại nhờ Hà Chí Dũng, Nguyễn Văn Thắng và mượn súng của Lê Phương Nam đến hỗ trợ. Khi xảy ra đánh nhau, do không kịp chạy thoát nên Nguyễn Văn Thắng bị nhóm thanh niên trên đuổi đánh…  

Lúc này, tại quán café Chuột, Nam đưa súng cho Thành Tèo để Linh điều khiển xe máy đi giúp Thắng. Khi cách quán café Chuột khoảng 200m, phát hiện thấy nhóm thanh niên xã Quảng Thành, Thành Tèo ngồi sau xe máy giơ súng bắn vào đám đông…

Sau khi gây án, Thành Tèo bỏ trốn, còn khẩu súng và 3 viên đạn chưa sử dụng cất giấu tại nhà Linh.

P.Thủy – M.Hiền
.
.
.