Sát hại nữ SV do không được yêu

Thứ Năm, 22/11/2012, 10:45
Sau khi đuổi chị họ Trang ra khỏi phòng trọ, Thành chốt cửa lại, lấy khăn chùm kín cả hai rồi dùng tay bóp cổ Trang - nữ SV đoạn tình với Thành...

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h30' ngày 21/11, tại số 24, ngõ 253 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nạn nhân là chị Trần Thị Huyền Trang (19 tuổi), trú tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hiện là sinh viên của một trường cao đẳng đang thuê trọ tại địa điểm trên đã bị đối tượng Vũ Văn Thành (23 tuổi) trú tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa dùng tay bóp cổ dẫn đến tử vong.

Theo một số nguồn tin ban đầu, Trang quen Thành trong chuyến xe khách từ Thanh Hóa ra Hà Nội dịp 2-9. Được một thời gian, Trang đã nhận lời yêu đối tượng. Tuy nhiên sau đó, nhận thấy nhiều điểm không phù hợp, Trang đã chủ động cắt đứt mối quan hệ yêu đương. Thành nhiều lần gọi điện thoại nhưng đều không thuyết phục, níu kéo được tình cảm của Trang…

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường.

Trước khi vụ án xảy ra khoảng 2 ngày, đối tượng có đến thuê phòng tại một nhà nghỉ nằm đối diện với  phòng trọ của nạn nhân. Vào khoảng thời gian trên, Thành đem theo dao nhọn, trèo tường vào phòng trọ của 2 chị em Trang.

Đối tượng dùng dao chém vào tay và vai chị họ của Trang là chị Trần Thị Hoà (19 tuổi) và đuổi chị Hoà ra khỏi phòng, chốt cửa lại. Sau đó, Thành lấy khăn chùm kín cả hai rồi dùng tay bóp cổ chị Trang... Nghe tiếng la hét, chủ nhà trọ đã gọi điện thoại báo Công an phường Yên Hoà (Cầu Giấy).

Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã đến phong tỏa hiện trường, bắt giữ đối tượng và đưa chị Hoà đi cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, Thành nhất quyết không chịu khai báo điều gì ngoài họ tên của mình. Y tỏ thái độ bất cần, ngoan cố. Hiện, nguyên nhân vụ án mạng đau lòng trên, cơ quan Công an đang làm rõ

H.T.
.
.
.