Tranh chấp thừa kế, đâm chết anh ruột đúng ngày giỗ mẹ

Thứ Hai, 13/02/2017, 14:58
Do mâu thuẫn tranh chấp quyền thừa kế về nhà cửa giữa Út với anh ruột, Út đã dùng dao sát hại anh mình trong đúng ngày giỗ của mẹ.

Chiều 13-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết: Nghi can Võ Văn Út (41 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Đức Long, TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã ra đầu thú về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu: Lúc 9h30’ ngày 11-2, gia đình Võ Văn Út tổ chức làm đám giỗ cho mẹ. 

Trong quá trình làm cúng giỗ đã xảy ra mâu thuẫn tranh chấp quyền thừa kế về nhà cửa giữa Út với anh ruột tên Võ Văn Sáu (61 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Đức Long) nên dẫn đến xô xát. 

Tức giận, Út dùng dao đâm trúng cổ và bụng của anh ruột. Ngay sau đó, gia đình đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Đến 13h30’ cùng ngày, do vết thương quá nặng, anh Sáu đã tử vong.

N.Minh
.
.
.