Bị đánh tử vong khi sang nhà hàng xóm hòa giải

Thứ Sáu, 04/09/2015, 13:58
Do mâu thuẫn từ trước, nên khi ông Khanh sang nhà Khôi để nói chuyện nhằm giải thích thì bị nhóm thanh niên này cầm hung khí tấn công đến tử vong.

Tối ngày 3/9 giữa ông Lương Phi Khanh, 46 tuổi và nhóm thanh niên ngụ cùng phường Tân Vạn, TP Biên Hòa, Đồng Nai gồm 4 đối tượng do đối tượng tên Khôi (37 tuổi) cầm đầu đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Lập tức đối tượng tên Tý trong nhóm đã dùng mã tấu rượt ông Khanh để chém nhưng ông đã chạy thoát.

Mọi người bàng hoàng trước vụ việc.

Sau khi về nhà khoảng 10 phút, ông Khanh qua nhà Khôi để nói chuyện với nhóm thanh niên này nhằm giải thích đầu đuôi sự việc trước đó.

Khi ông Khanh gần tới cổng, thì bị đối tượng Khôi cùng nhóm thanh niên tấn công. Do vết đâm trúng tim ông Khanh đã tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Ngọc Sơn
.
.
.