“Rửa hận” cho bố, chém 5 con bạc bị thương

Thứ Ba, 19/02/2013, 14:11
Cay cú vì bố bị các con bạc chơi cùng đánh, Nguyễn Văn Thịnh đã dùng dao chém 5 đối tượng này bị thương.

Ngày 18/2, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội đã tạm giữ Nguyễn Văn Thịnh, 22 tuổi, trú ở thôn 1, Canh Nậu, Thạch Thất về hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác.

Trước đó, ngày 16/2, do mâu thuẫn trong khi đánh bạc tại thôn 1, xã Canh Nậu, 5 thanh niên gồm: Nguyễn Bá Sáng, 19 tuổi, Nguyễn Văn Tuyển, 19 tuổi, Nguyễn Công Đảng, 19 tuổi, cùng trú ở Canh Nậu, Thạch Thất; Nguyễn Văn Quyền, 20 tuổi và Lê Thanh Tú, 19 tuổi, cùng trú ở Kim Quan, Thạch Thất đã đánh ông Nguyễn Văn Tẩy, 48 tuổi, trú ở thôn 1, Canh Nậu, Thạch Thất bị thương nhẹ.

Thấy bố mình bị đánh, con trai ông Tẩy là Nguyễn Văn Thịnh đã dùng dao chém 5 thanh niên trên làm cả 5 bị thương phải vào viện cấp cứu

P.A.
.
.
.