Rạch túi ở Bến xe Miền Tây

Thứ Sáu, 27/04/2007, 16:46
Sau khi dùng dao lam rạch túi của anh Phụng, đang nằm ngủ trong khuôn viên Bến xe miền Tây, lấy dây chuyền, tiền... Huy, Khải, Long đã bị lực lượng Công an tuần tra bắt giữ.

Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Quang Huy (21 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Văn Khải (17 tuổi, quê Bình Định), khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giang Nhựt Long (17 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Khoảng 23h ngày 23/4, Long, Huy, Khải và một đối tượng có tên Trần Minh Đương tổ chức nhậu tại Công viên Gia Định (quận Gò Vấp), sau đó chúng bàn với nhau đi rạch túi trộm tài sản. Chúng tìm đến Bến xe Miền Tây, tìm mua một dao lam.

Khi phát hiện anh Lê Thanh Phụng (21 tuổi, quê Kiên Giang) đang nằm ngủ một mình trên băng ghế đá cạnh bãi giữ xe trong khuôn viên bến xe, Long và Khải và dùng dao lam rạch túi quần lấy một sợi dây chuyền có trọng lượng hơn 8 chỉ vàng 18K, một cục xạc điện thoại di động Nokia N90 và số tiền gồm 400 ngàn đồng. Chúng chưa kịp tẩu thoát thì anh Phụng thức giấc phát hiện mất tài sản liền cùng với lực lượng Công an tuần tra đuổi theo bắt giữ các đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Khải, Huy, Long đã phải thừa nhận hành vi trộm tài sản của mình. Vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng

Bá Dũng
.
.
.