Ra đầu thú sau 2 năm trốn truy nã

Thứ Tư, 15/12/2010, 16:57

Sau gần 2 năm lẩn trốn, ngày 11/12, Nguyễn Quang Vinh (tức Long Hợi, 26 tuổi, ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), là đối tượng côn đồ, có lệnh truy nã đặc biệt đã đến trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an tỉnh Thanh Hóa) đầu thú.

Mặc dù còn ít tuổi nhưng Nguyễn Quang Vinh (tức Long Hợi), là một đối tượng côn đồ, hung hãn, đã gây ra nhiều vụ thanh toán trả thù lẫn nhau hết sức nguy hiểm. Điển hình, tháng 7/2007, Vinh đã cùng với Nguyễn Triều Phương (tức Phương “cu tí") dùng vũ khí quân dụng bắn nhau với nhóm của Lê Khắc Cường (tức Cường Chưởng). Sau khi gây án, tên Vinh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 2/1/2009, Vinh đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra lệnh truy nã đặc biệt về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý gây thương tích

Thái Thanh
.
.
.